MUNICH, Đức (NV) – Doanh số của BMW trong ba tháng đầu năm 2021 tăng mạnh hơn dự đoán trong thời điểm một năm sau đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, Reuters dẫn báo cáo tài chánh của hãng xe Đức hạng sang vừa công bố hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tư.
Giá cao và nhu cầu tăng tại thị trường Trung Quốc là hai nguyên nhân chính dẫn đến kết quả lạc quan cho BMW.

Báo cáo tài chánh trong quý một cho thấy, BMW đạt doanh số $4.53 tỷ tổng cộng thu nhập ở các thị trường chủ yếu và trên các dòng xe khác nhau.
Hãng xe Đức cho biết đặc biệt mức bán xe tăng mạnh đáng kể tại thị trường Trung Quốc, và giá xe lên cao là những nguyên nhân chủ yếu khiến doanh số tăng vượt mức dự đoán.
Một năm sau đại dịch, các thương hiệu siêu xe báo cáo doanh thu gia tăng trong thời dịch COVID-19 bùng phát khiến cả thế giới đóng cửa năm 2020, theo CNN Business hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Tư.
Năm 2020, Bentley bán 11,306 chiếc, nhiều hơn năm trước đó (2019) là 100 chiếc.
Một yếu tố đáng chú ý thị trường Trung Quốc là nơi béo bở cho Bentley khi doanh số ở đây gia tăng 50%, theo lời ông Adrian Hallmark, tổng giám đốc.
Trong khi đó, Lamborghini đạt mức lợi nhuận lớn nhất trong năm 2020 và đơn đặt hàng dày kín chỗ trong chín tháng đầu năm 2021, ông Stephan Winkelmann cho biết.
Hãng Ferrari không được như ý khi tổng doanh số xuống 10$ so với năm 2019, nhưng tính riêng ba tháng cuối năm 2020, Ferrari đạt được doanh số và thu nhập trong từng tam cá nguyệt cao nhất.
Tại Mỹ, các loại xe từ $80,000 trở lên, trong ba tháng cuối năm 2020, đều có doanh số tăng gấp đôi so với cùng thời điểm trước đó.
Còn các loại xe từ $100,000 trở lên gia tăng 63% doanh số trong tam cá nguyệt cuối cùng của 2020, theo lời ông Tyson Jominy, phó chủ tịch công ty phân tích tài chánh J.D. Power.
“Thị trường chứng khoán tăng” giải thích của ông Jominy về hiện tượng xe đắt tiền lại bán chạy trong thời dịch bệnh, thêm vào đó, “giới giàu có bớt đi du lịch trong năm qua, nên bỏ tiền mua hàng đắt tiền.” (MPL) [kn]

















































































