Thursday, April 25, 2024

Doanh số Ford Mustang Mach-E vọt lên gần 4,000 chiếc trong Tháng Hai

DETROIT, Michigan (NV) – Doanh số xe hơi điện (EV) Ford Mustang Mach-E ở Mỹ trong Tháng Hai vọt lên 3,739 chiếc, theo InsideEVs hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba.

Con số này tăng đáng kể so với doanh số 238 chiếc trong Tháng Giêng và chỉ ba chiếc hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Ford Mustang Mach-E 2021. (Hình: Ford)

Hơn 1/5 trong số 3,739 chiếc đó được bán ra ở California, theo Ford.

Trong Tháng Hai, Ford bán được tổng cộng 155,856 chiếc (giảm 13.6% so với Tháng Hai năm ngoái), nghĩa là doanh số EV chỉ chiếm chưa tới 2.4%.

Nhưng hãng xe Mỹ cho hay họ bán được số lượng kỷ lục xe “điện hóa” – 9,267 chiếc (tăng 56.1%), gồm EV và hybrid, như chiếc F-150 PowerBoost Hybrid đang rất đắt hàng, cũng như Escape Hybrid và Explorer Hybrid.

Về sản xuất, trong Tháng Hai, Ford cho ra 3,846 chiếc Mustang Mach-E, ít hơn một chút so với Tháng Giêng (4,250 chiếc).

Số lượng Mustang Mach-E còn để bán là khoảng 4,000 chiếc. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT