Thursday, March 28, 2024

Đừng để gel rửa tay trong xe vào ngày Hè nóng bức

OCONOMOWOC, Wisconsin (NV) – Thời dịch COVID-19, mọi người, ai cũng được huấn luyện rửa tay thường xuyên, do đó, nhiều người để sẵn chai gel rửa tay sát trùng trong xe để tiện việc sát trùng tay, nhưng ít ai nghĩ tới một thảm họa khác đang chờ.

Sở Cứu Hỏa thành phố Oconomowoc, tiểu bang Wisconsin, cảnh cáo mối nguy hiểm nếu để dung dịch gel rửa tay sát trùng trong xe vào những ngày nóng.

Trong thông báo trên trang Facebook của sở cứu hỏa đăng bức hình một cánh cửa xe bị cháy, với lời giải thích gel rửa tay sát trùng có thành phần chính là cồn, nên rất dễ bốc cháy khi nhiệt độ tăng cao, theo đài WMTV NBC 15 tường thuật.

“Nếu để gel rửa tay trong xe vào ngày nóng dưới ánh mặt trời và vô tình châm điếu thuốc hay ở gần một lò nướng BBQ, kỳ nghỉ cuối tuần sẽ trở thành tai họa khôn lường,” theo thông báo của sở cứu hỏa.

Ngoài việc nhắc nhở về gel rửa tay, sở cứu hỏa cũng khuyên không nên để chai nước plastic trong suốt trên xe khi trời nóng.

Nếu nước đựng trong vỏ chai bằng vật thể trong suốt, cả chai nước sẽ giống như một kiếng lúp, gặp đúng một góc cạnh thích hợp, ánh sáng mặt trời xuyên qua và hội tụ đủ nhiệt lượng sẽ đốt cháy vật thể trên đường đi của tia nắng.

Ông Dioni Amuchastegui, nhân viên của hãng Idaho Power, sau khi phát giác xe bị bốc khói, đã làm một video cảnh báo về việc để quên một chai nước trong suốt có thể làm xe bốc cháy, xem theo đường dẫn sau: www.youtube.com/watch?v=EUdbdalZnEQ

Các tiểu bang đang nới dần lệnh cách ly, mọi người như được cởi trói, sẽ bước ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời. Đừng để cuộc vui trở thành thảm họa vì để gel rửa tay trong xe giữa ngày Hè nóng bức. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT