Friday, April 19, 2024

Ford sẽ đầu tư $29 tỷ cho xe hơi điện và xe tự lái

DETROIT, Michigan (NV) – Ford loan báo sẽ đầu tư $22 tỷ cho xe hơi điện (EV) và $7 tỷ cho xe tự lái đến hết năm 2025, theo tạp chí Car and Driver hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Hai.

Hãng xe Mỹ công bố tin này trong bản báo cáo tài chính quý 4 của năm ngoái.

Xe hơi điện Ford Mustang Mach-E 2021. (Hình minh họa: Ford)

Số tiền đầu tư cho EV lần này sẽ tăng đáng kể so với con số $10 tỷ mà Ford loan báo trước đây để giúp họ cạnh tranh tốt hơn trên thị trường EV.

Ford tăng đầu tư cho EV một phần là để cạnh tranh với kế hoạch sản xuất EV lớn của General Motors (GM).

Nhưng không như GM, Ford không nói rõ sẽ chuyển sang sản xuất hoàn toàn EV hay không, và nếu có thì khi nào.

Ford chỉ cho hay phần lớn sản phẩm của họ sẽ là EV và một số kiểu sẽ là hybrid.

Tuần trước, GM loan báo đặt mục tiêu loại bỏ tất cả xe trọng tải nhẹ chạy xăng và diesel từ đây đến năm 2035. GM cho biết họ dự tính đầu tư $27 tỷ cho EV và xe tự lái trễ nhất là năm 2025.

Ngoài việc tự sản xuất, Ford cũng đã đầu tư $500 triệu vào hãng EV mới thành lập Rivian. Năm 2019, hai công ty công bố kế hoạch chế tạo một kiểu EV Ford dựa theo công nghệ của Rivian. Tuy nhiên, năm 2020, kế hoạch này bị hủy, một phần do COVID-19. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT