Friday, March 29, 2024

GM giao xe quân sự cơ động hạng nhẹ ISV đợt đầu tiên cho quân đội

DETROIT, Michigan (NV) – GM Defense, nhánh sản xuất sản phẩm quân sự của hãng General Motors, vừa giao đợt đầu tiên loại xe quân sự cơ động gọi là Infantry Squad Vehicles (ISV), cho quân đội Hoa Kỳ, theo chuyên mục Road Show trên trang Cnet.com.

Chiếc ISV của GM được chế tạo trên khung sườn chiếc pickup truck cỡ trung, Chevy Colorado ZR-2.

Chiếc ISV do GM Defense chế tạo nặng 5,000 lbs đủ nhẹ để trực thăng UH-60 Black Hawk cẩu. (Hình: GM Defense)

Hồi Tháng Sáu, Lục Quân Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá $214 triệu để GM chế tạo 649 chiếc ISV.

Quân đội Mỹ cần 2,065 chiếc, đợt đầu tiên được giao cho Sư Đoàn 82 Nhảy Dù.

Chiếc ISV cần đáp ứng những yêu cầu như chở được chín người, trọng tải 3,200 lbs (1.5 tấn), có thể được cẩu lên bằng trực thăng UH-60 Black Hawk, và CH-47 Chinook, và được thả dù từ vận tải cơ C-130 và C-17.

ISV cần đáp ứng những yêu cầu như chở được chín người, trọng tải 3,200 lbs (1.5 tấn). (Hình: GM Defense)

Xe ISV phải chạy được trên mọi địa hình nhằm đáp ứng các nhu cầu của những đơn vị tác chiến cơ động.

GM Defense cho biết chiếc ISV do họ chế tạo nặng 5,000 lbs đủ nhẹ để trực thăng UH-60 Black Hawk cẩu, và đủ gọn để đi vào khoang của trực thăng CH-47 Chinook.

Chiếc ISV của GM chế tạo dùng tới 90% đồ phụ tùng của các loại xe mà công ty chế tạo hiện nay.

Chiếc ISV của GM chế tạo trên khung sườn xe chiếc pickup cỡ trung Chevrolet Colorado ZR2 2020. (Hình: GM Defense)

Cách đây hai thập niên, GM ngừng sản xuất các sản phẩm quân sự.

Đây là đợt giao hàng đầu tiên tiên cho quân đội kể  từ khi GM Defense tái phục hồi hoạt động sản xuất quốc phòng kể từ năm 2017.

Hiện nay, GM hy vọng sự tái phục hồi hoạt động của GM Defense sẽ giúp công ty trở thành một trong những nhà sản xuất chủ yếu các loại xe phục vụ chiến trường cho quân đội.

Cùng với GM, các hãng như Oshkosh và SAIC cũng được quân đội giao cho hợp đồng chế tạo loại xe ISV.

Hãng Oshkosh phối hợp với hãng Flyer chế tạo ISV dựa trên khung sườn chiếc Ground Mobiity Vehicle 1.1.

Còn ISV của hãng SAIC và Polaris chế tạo dựa trên nền chiếc DAGOR của hãng Polaris. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT