Thursday, March 28, 2024

Ford kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ sản xuất pin cho xe hơi điện

DETROIT, Michigan (NV) – Hãng Ford Motor Co. kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ sản xuất pin cho xe hơi điện và phát triển cơ sở hạ tầng các trạm sạc điện, để phát triển nền tảng động cơ điện cho các loại xe vận tải, xe pickup truck và SUV bán chạy nhất của hãng, theo Reuters.

“Chúng ta cần đưa sản xuất bình điện trên quy mô lớn,” ông Jim Farley, tổng giám đốc Ford, cho biết tại một hội nghị tài chính hôm Thứ Tư, 24 Tháng Hai, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự định nêu rõ vấn đề này trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính phủ sắp tới.

Ông Jim Farley, tổng giám đốc hãng xe Ford Motor. (Hình: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Joe Biden đã có một cuộc họp với các nhà lập pháp lưỡng đảng hôm Thứ Tư để thảo luận về cách bảo đảm nguồn cung cấp pin xe điện, con chip điện tử được sử dụng trong sản xuất xe, đất hiếm, và nguyên liệu dược phẩm.

Ông Farley cho biết việc chính phủ liên bang hỗ trợ chính sách nhằm tăng cường sản xuất pin cho xe hơi và trạm sạc điện sẽ tăng nhu cầu tiêu thụ cho xe hơi điện, qua đó thúc đẩy việc sản xuất xe hơi điện.

“Chúng tôi, các nhà sản xuất xe, không thể nào vượt qua trong tình trạng thiếu con chip như vừa qua,” vị tổng giám đốc đề cập đến sự thiếu hụt thiết bị bán dẫn nhập cảng đã khiến một số nhà máy xe hơi của Mỹ phải tạm ngừng hoạt động.

Phần lớn lợi nhuận của hãng Ford đến từ việc bán những chiếc xe pickup truck cỡ lớn ở thị trường Mỹ. 

Công ty có kế hoạch tung ra phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của chiếc pickup truck F-series bán chạy nhất vào cuối năm nay, tiếp theo là phiên bản chạy điện của chiếc xe van cỡ lớn Transit. 

Ford chưa có kế hoạch chuyển qua động cơ điện cho các loại xe SUV của công ty. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT