Hành khách có được uống rượu bia trong xe hơi tại California?

QUẬN CAM, California (NV) – Tất cả mọi người lái xe đều biết rằng việc uống rượu trong khi đang lái xe, hoặc lái xe trong tình trạng say rượu là bất hợp pháp. Tuy nhiên, có người thắc mắc rằng hành khách (không phải tài xế) có được phép uống rượu trên một chiếc xe hay không? Trang mạng tin tức www.sacbee.com đã liên hệ với Sở Cảnh sát Sacramento để tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.

Luật California quy định không được phép mang theo bình chứa đồ uống có cồn đã mở nắp trên xe. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Theo Sở Cảnh sát Sacramento, Bộ luật Giao thông California quy định rằng tài xế không được phép mang theo bình chứa đồ uống có cồn đã mở nắp trên xe. Chúng hoàn toàn không được đặt trong cabin của xe, bất kể nó thuộc về người lái hay bất kỳ hành khách nào khác. Ngoài ra, theo nhóm luật sư Eisner Gorin LLP có trụ sở tại Los Angeles, việc cất giữ ngay cả một chai rượu bia đã uống hết trong xe cũng bị coi là bất hợp pháp. Theo các bản tin của tờ The Sacramento Bee, người lái xe và hành khách được phép cất giữ các bình chứa rượu bia đã mở nắp trong cốp xe hoặc trong các ngăn chứa có khóa, nhưng tuyệt đối không được để trong hộc đựng đồ phía trước (glove box) hay bất kỳ khu vực nào khác nằm trong tầm tay với.

Thêm nữa, việc uống rượu trong một chiếc xe đang đậu tại California nhìn chung là bị cấm. Cụ thể, theo các Điều 23220 và 23221 thuộc Bộ luật Giao thông California, người lái xe và hành khách đều không được phép uống rượu bia, cũng như hút cần sa khi đang ở bên trong xe. Mục đích của các điều luật này là nhằm ngăn chặn người lái xe và hành khách uống rượu bia, sau đó nảy sinh ý định lái xe trong tình trạng say xỉn.

Hành khách có được phép uống rượu khi đi xe Uber (hay Lyft) không? Theo Quy định của Uber, hành khách hoàn toàn không được phép uống rượu khi trên xe Uber tại California theo Điều 23222 thuộc Bộ luật Giao thông California. Các tài xế dịch vụ chia sẻ chuyến đi (rideshare) được xem là những người làm hợp đồng độc lập, sử dụng xe cá nhân để chở hành khách. Do đó, quy định về “Vật chứa đồ uống đã mở nắp” (Open Container law) vẫn được áp dụng đối với tất cả các loại xe này. Những hành khách vi phạm luật sẽ bị phạt; các tài xế “rideshare” cũng có thể bị xử phạt nếu họ cho phép hành khách uống hoặc mang theo các chai rượu bia đã mở nắp.

Có được phép uống rượu trên xe taxi không? Theo Điều 23229 của Bộ luật Giao thông California, hành khách được phép uống rượu trên xe taxi, xe limousine, xe buýt chuyên dụng cho tiệc tùng (party buses), là các loại xe được thiết kế đặc biệt, có vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách. Các loại xe này được xếp vào nhóm xe thương mại, phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý như các quy định về an toàn, bảo hiểm, giấy phép kinh doanh hợp lệ mới được phép hoạt động.

Tiền phạt liên quan đến việc mang trái phép các chai rượu bia đã mở nắp lên xe có thể lên tới $363 (bao gồm cả các khoản phụ phí như án phí tòa án, phí cấp bang và cấp hạt). Người vi phạm cũng có thể bị ghi điểm phạt vào hồ sơ lái xe. Theo một số luật sư, đối với tài xế hoặc hành khách dưới 21 tuổi, hành vi chứa rượu trên xe được coi là một khinh tội (misdemeanor), có thể bị phạt tiền tới $1,000; phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng bắt buộc; bị treo bằng lái xe trong thời hạn lên tới một năm. (HD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT