Thursday, March 28, 2024

Lỗi airbag, Ford thu hồi hơn 150,000 xe

DETROIT, Michigan (NV) – Do các trục trặc với hệ thống airbag, hôm Thứ Năm, 18 Tháng Hai, Ford công bố tiến hành hai đợt thu hồi khoảng 154,000 xe, khi đã xảy ra một số trường hợp có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo hãng thông tấn AP đợt thu hồi đầu tiên liên quan đến khoảng 153,000 chiếc Ford Rangers từ đời 2004 đến 2011 là do công ty không thể tìm thấy 45 hệ thống airbag bị lỗi nhưng có thể đã được lắp nhầm vào loạt xe pickup truck Ranger. 

Cô Stephanie Erdman, cư dân Destin, Florida, một nạn nhân của airbag bị trục trặc kỹ thuật. (Hình minh hoạ: Alex Wong/Getty Images)

Vẫn chưa rõ những nguy hiểm nào mà những hệ thống airbag đó có thể gây ra cho người sử dụng.

Lần thu hồi thứ hai được thông báo trên trang web của công ty ảnh hưởng đến số lượng xe ít hơn nhiều, chỉ khoảng 1,000 chiếc, nhưng cũng do các trục trặc với hệ thống airbag của công ty Takata có nguy cơ gây “thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong” cho tài xế nếu thiết bị gặp trục trặc khi túi khí bung ra. 

Việc thu hồi này ảnh hưởng đến các loại xe như Ranger, Mustang, Fusion, Edge và các loại xe khác nữa của Ford.

Vụ thu hồi vì lỗi của loại airbag do công ty Takata chế tạo là một trong những vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử hiện đại. 

Vào năm 2020, công ty Nhật này thông báo sẽ thu hồi thêm 10 triệu túi khí trong số 70 triệu túi khí đã thu hồi, các sản phẩm của công ty Takata đã khiến hàng trăm người bị thương và ít nhất hai chục trường hợp tử vong. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT