QUẬN CAM, California (NV) – BASF là tập đoàn đa quốc gia sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới, có trụ sở chính đặt tại Đức. BASF cũng là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành sơn xe hơi.
Trang mạng xe hơi carpro.com mới đây có trích dẫn báo cáo của BASF về những màu xe hơi được ưa chuộng nhất trên thế giới trong năm 2022. Chủ nhân của những chiếc xe hơi cũng tò mò muốn biết xem gout màu của mình có theo đúng thị hiếu chung hay không.

Theo báo cáo này, màu trắng vẫn là màu xe phổ biến nhất ở Bắc Mỹ và trên thế giới. BASF cho biết màu trắng, đen và xám tiếp tục thống trị trong các loại xe tư nhân. Tuy nhiên, các màu khác như vàng, cam, xanh lá cây và tím cũng bắt đầu tăng thị phần đáng kể.
– Tính chung trên toàn cầu, màu trắng vẫn là màu xe phổ biến nhất, vì nó đẹp cổ điển mà vẫn không bị “hết mốt” theo thời gian. Bằng chứng là xe màu trắng thường có giá trị bán lại cao. Những màu cũng khá phổ biến tiếp theo trong năm 2022 là xanh da trời, màu bạc và màu đỏ.
Các nhà thiết kế cho biết các màu sắc như vàng, cam, xanh lá cây và tím vẫn đang tăng thị phần ở hầu hết các khu vực trên thế giới, cho dù tỉ lệ này còn nhỏ. Đây là bằng chứng cho thấy giới chủ nhân xe thích sự đa dạng phong phú về màu sắc hơn trước đây.
– Tại khu vực Bắc Mỹ, những chiếc xe hiện nay được sản xuất với nhiều màu sắc hơn, có lẽ do thị hiếu của người lái xe. Trước đây, dân Châu Âu sang Mỹ du lịch thường chê là xe Mỹ quá nghèo nàn về màu sắc!
Mặc dù xe màu đen, xám và bạc vẫn còn rất phổ biến, nhưng BASF cho biết các loại màu sắc này đã mất một số thị phần đáng kể, đặc biệt là ở các loại xe lớn. Đối với các loại xe sedan, xe tải hoặc SUV, màu xanh lam, tiếp theo là màu đỏ đang tăng thị phần. Màu tím cũng là một thị hiếu mới của người mua xe.
Người mua sẽ có nhiều tông màu đất hơn như màu nâu, xanh lá cây để lựa chọn. Theo các chuyên viên của BASF, nhiều người lái xe ở Mỹ có khuynh hướng yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Đó có thể là lý do khiến những màu sắc tự nhiên như xanh lá cây, vàng, nâu nhạt… ngày càng được ưa chuộng.
– Tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, tăng thị phần là các màu phổ biến nhất như trắng và đen. Các màu bi giảm thị phần là màu xám và bạc. Đáng chú ý, màu xanh dương và đỏ cũng đang mất dần thị phần. Trong khi đó, màu cam bắt đầu xuất hiện theo sở thích của người mua xe.
– Tại Châu Á Thái Bình Dương, màu trắng vẫn phổ biến nhất. Nhưng màu xám đang gia tăng đáng kể, hiện chiếm khoảng 6% thị phần từ màu xanh lam, đỏ, vàng và nâu.
– Tại Nam Mỹ, màu trắng, bạc và nâu nhạt vẫn thống lĩnh thị trường bảo thủ này. (HD)































































































