Mazda CX-30: Nên mua đời 2020 hay 2021?

WASHINGTON, DC (NV) – Mazda CX-30: Nên mua đời 2020 hay 2021?

Câu trả lời là: 2021, theo trang web tin xe hơi cars.com, trừ khi khách hàng thích kiểu Premium.

Mazda CX-30 là SUV subcompact (cỡ nhỏ) nhưng lớn hơn chiếc SUV subcompact đầu tiên của hãng này là CX-3.

Kiểu xe này mới có từ đời 2020, nên đời 2021 không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, những cải tiến cho đời 2021 khiến ba trong số bốn mẫu CX-30 nhìn hấp dẫn hơn.

Apple CarPlay và Android Auto đều được gài sẵn trên tất cả bốn mẫu xe. Cả hai món này đều không có sẵn trên mẫu CX-30 Base đời 2020.

Chiếc CX-30 Preferred 2021 còn được trang bị thêm “moonroof” tự động mà trước đó chỉ có trên mẫu Premium 2020. “Moonroof” này đẩy giá mẫu Preferred 2021 lên thêm $100, còn mẫu Premium đời mới mắc hơn mẫu cũ $350. Hai mẫu Base và Select vẫn giữ giá cũ.

Ngoài giá cả, hầu hết phần còn lại của CX-30 đều không thay đổi. Vẫn là động cơ bốn xylanh 2.5 lít, 186 mã lực. Hộp số tự động sáu cấp.

CX-30 Base 2021 cầu trước (front-wheel drive) được bán với giá từ $23,000.

Chiếc Select, cũng cầu trước, có thêm vài thứ như bánh xe 18 inch, cảnh báo điểm mù, giá từ $25,000.

Kế tiếp là mẫu Preferred, cầu trước, thêm “moonroof” tự động cùng ghế trước có sưởi và ghế tài xế điều chỉnh tự động tám hướng có lưu bộ nhớ, giá từ $27,400.

Mẫu cao cấp Premium, cầu trước, thêm hệ thống âm thanh 12 loa của hãng Bose, màn hình hiện chữ lên kính lái (head-up display), “navigation,” ghế da và vài thứ khác, giá từ $29,650.

Cả bốn mẫu xe đều có “option” hai cầu (all-wheel drive) với giá $1,400.

Cả bốn mẫu đều được thiết kế màn hình thông tin 8.8 inch, và hệ thống an toàn gồm giữ ga tự động (cruise control), và cảnh báo chệch làn đường.

Mazda CX-30 đời 2021 dự trù có mặt ở cửa hàng vào Tháng Tám. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT