Friday, April 19, 2024

Những chiếc xe đẹp nhưng chạy như rùa bò

LOS ANGELES, California (NV) – Nhiều chiếc xe được chế tạo rất đẹp, nhỏ gọn, và vận tốc cũng “bé xíu” luôn.

Điều gây ngạc nhiên là: Ngay cả xe gia đình, SUV, và pickup truck cũng được các hãng xe “nâng cấp” tốc độ không kém gì xe thể thao vì đó là khuynh hướng thời đại, nhưng những chiếc xe chạy chậm rì này cũng vẫn có thị trường.

Dacia Sandero là một sản phẩm hợp tác giữa hãng Renault, Pháp, và công ty con Dacia, Romania. (Hình: Dacia Sandero)

Sau đây là những chiếc có gia tốc và công suất khá nhỏ, cần tới hơn 15 giây mới chạy từ 0 đến 60 dặm/giờ, theo Hotcars.com.

Dacia Sandero (15.1 giây từ 0 đến 60 dặm/giờ)

Chiếc Dacia Sandero là một sản phẩm hợp tác giữa hãng Renault, đại gia xe Pháp, và công ty con Dacia, ở Romania. 

Chiếc xe compact nhỏ gọn này được xuất xưởng hồi năm 2007 và vẫn còn được sản xuất đến nay.

Dacia Sandero là đối thủ cạnh tranh với một chiếc “nhỏ bé” khác, Ford Fiesta, nhưng lại chạy chậm hơn nữa.

Để có mặt trên thị trường, nhà sản xuất phải giữ giá thành thật thấp để duy trì doanh số.

Khách hàng có thể chọn một chiếc Dacia Sandero có động cơ mạnh hơn với thể tích 2.0 lít nhưng vẫn phải cần tới hơn 10 giây mới đạt tốc độ 60 dặm/giờ.

Volkswagen Up (15.6 giây từ 0 đến 60 dặm/giờ)

Chiếc Volkswagen Up cần tới hơn 15 giây để đạt từ 0 đến 60 dặm/ giờ. (Hình: Volkswagen Up Facebook)

Chiếc Volkswagen Up này được tiếp thị là một chiếc xe chạy trong thành phố hồi năm 2007, nhưng mãi đến năm 2011 mới xuất hiện trên thị trường.

Hiện nay, hãng đã bán hơn 2,000 chiếc xe này bằng cách làm lớn hơn và tiết kiệm xăng tốt hơn.

Đương nhiên, có những yếu tố khác phải bị hạn chế đó là tốc độ.

Khi cần chuyển lane cũng là một vấn đề vì khó có thể chạy nhanh hơn ở thời điểm cần thiết.

Bởi vì chiếc xe này cần tới hơn 15 giây để đạt từ 0 đến 60 dặm/ giờ.

Citroën C-Zero (15.9 giây từ 0 đến 60 dặm/giờ)

Điểm son lớn nhất của chiếc C-Zero này là hoàn toàn vận hành bằng điện. (Hình: Citroen C-Zero Facebook)

Chiếc xe ngộ nghĩnh này thuộc loại hatchback, thực sự là một món hời tốt cho việc lái xe trong thành phố. 

Citroën C-Zero có 4 cửa, đủ chỗ ngồi cho 4 hành khách và không gian chứa nhiều đồ khi cần.

Khoảng cách giữa hai cầu bánh hẹp có thể dễ dàng tìm đường vượt qua những khoảng trống khi giao thông tại thành thị.

Chiếc xe có tầm nhìn thoáng chung quanh rất toàn diện là một điểm cộng.

Tuy nhiên, C-Zero sẽ làm nản lòng mỗi khi cần tăng tốc độ và thực tế là không bao giờ cho tài xế một cảm giác được bứt phá dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chiếc C-Zero này chỉ để cho những ai thích chạy tà tà, không vội vã. 

Tuy nhiên, điểm son lớn nhất của chiếc C-Zero này là hoàn toàn vận hành bằng điện. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT