SAN FRANCISCO, California (NV) – Đối với những người lái xe bình thường, bấm còi là một việc chỉ làm khi thật sự cần thiết. Một chiếc xe phía trước không chịu đi cho dù đèn đã chuyển sang xanh? Bấm còi nhẹ một tiếng để nhắc nhở người tài xế lơ đãng này. Như vậy là đủ. Chứ nếu bấm mạnh và bấm nhiều lần, có thể xảy ra những vụ xung đột, thậm chí là nổ súng trên đường như đã từng xảy ra!
Nhưng đối với một số người, việc bấm còi là một hình thức diễn đạt ý kiến cá nhân, một quyền được bảo vệ bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ. Theo motortrend.com, những người muốn dùng còi để bày tỏ chính kiến phải cẩn thận, coi chừng vi phạm luật.

Một tòa phúc thẩm California vừa đưa một phán quyết, đề cập đến hành vi bấm còi tùy tiện của một cư dân Quận San Diego. Người này đã từng bấm đến 14 lần còi xe khi lái xe ngang qua những người biểu tình chính trị. Bà ta bị phạt và kháng án lên tòa cấp cao.
Theo một bản tin của Monterey Herald, bà Susan Porter bị cảnh sát phạt vì 14 lần bấm còi khi đi ngang qua một đoàn biểu tình. Nhưng giấy phạt này bị hủy bỏ, khi viên cảnh sát phạt bà ta không xuất hiện trước tòa. Nhưng bà Porter không dừng ở đó, mà đâm đơn kiện tiểu bang California vì dám phạt bà ta bấm còi. Bà cho rằng mình đã bị “kiểm duyệt” khi bị cấm sử dụng còi xe nhằm mục đích biểu cảm, bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chính trị.
Vụ kiện đặc biệt này có liên quan đến điều khoản 27001 trong qui định của California về xe cộ, trong đó nêu rõ:
– Người điều khiển xe khi cần thiết có thể bấm còi cảnh báo bằng âm thanh để đảm bảo an toàn, nhưng ở mức độ hợp lý.
– Không được sử dụng còi theo cách khác, ngoại trừ hệ thống báo trộm trong xe.
Đơn kiện của bà Porter đã được xử ở hệ thống tòa án quận, đưa ra phán quyết có lợi cho tiểu bang. Sau đó bà kháng án lên tòa án liên bang ở San Fransisco. Thông điệp của tòa cũng rõ ràng như 14 tiếng còi của bà. Mặc dù quy định về xe cộ của tiểu bang liên quan đến việc bấm còi có thể làm giới hạn khả năng bày tỏ tư tưởng của cư dân, nhưng quy định này hợp lý và cần thiết. Cần bảo đảm rằng việc bấm còi chỉ được sử dụng cho mục đích an toàn, thí dụ như cảnh báo những người lái xe khác về các mối nguy hiểm trên đường, hoặc cảnh báo có thể tai nạn sắp xảy ra.
Nói tóm lại, những người muốn bấm còi theo ý của mình phải lưu ý đến luật lệ tiểu bang. Ở California, việc sử dụng còi xe để bày tỏ chính kiến chưa được luật pháp công nhận. Còi xe chỉ dùng cho mục đích an toàn khi lái xe mà thôi. (HD)


































































