TOKYO, Nhật (NV) – Hãng Nissan Motor Co. tuyên bố vào hôm Thứ Tư, 27 Tháng Giêng, tất cả các loại xe chủ lực sẽ được một phần hoặc hoàn toàn “điện hóa” vào năm 2030 trong tiêu chí giảm khí thải bằng không trên toàn cầu vào năm 2050, theo hãng tin Kyodo News.
Hãng xe Nhật này cho biết “sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và sáng chế những kỹ thuật liên quan đến ‘điện hóa’ và sản xuất nhằm phát triển theo định hướng giảm khí thải bằng không.”

Để đạt được mục tiêu này, Nissan lên kế hoạch sản xuất những chiếc xe điện hiệu quả hơn nữa để đạt được tầm hoạt động cao nhất cũng như giảm đi thời gian sạc điện so với các đối thủ cạnh tranh.
Đồng thời, Nissan cũng đang nghiên cứu dùng kỹ thuật fuelcell vào trong hệ thống máy nổ nhiên liệu hóa thạch hiện nay.
Fuelcell là kỹ thuật phản ứng điện phân giữa hydrogen lỏng với oxygen trong không khí sẽ phát sinh ra điện để vận hành động cơ xe, và chất thải duy nhất là nước.
Xe dùng pin nhiên liệu hydro để quay động cơ điện giống như xe điện dùng pin thường. Khác ở chỗ là phải mất mấy tiếng đồng hồ mới nạp lại điện cho xe điện dùng pin thường, trong khi xe dùng pin nhiên liệu hydro thì chỉ mất vài phút để nạp nhiên liệu hydro giống như đổ xăng cho xe hơi thường.

Tháng Năm, 2020, trong kế hoạch giữa năm, Nissan cho biết đang lên kế hoạch sản xuất 60% số lượng xe bằng điện vào năm 2023, tuy nhiên, chưa cho biết mục tiêu cụ thể nhắm vào các thị trường quốc gia nào.
Gần đây, Nissan “điện hóa” chiếc Note cỡ nhỏ bằng cách trang bị động cơ điện cho chiếc xe này.
Các hãng xe Nhật đối thủ khác của Nissan cũng đã gia tăng chuyển hướng sản xuất đáng kể vào thị trường xe điện.

Toyota lên kế hoạch bán ra ít nhất 5.5 triệu chiếc xe điện vào năm 2025.
Còn Honda thì đặt mục tiêu một phần ba sản lượng sẽ là xe điện vào năm 2030. (MPL) [qd]

















































































