CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – “Prequalification” (được ngân hàng chấp nhận cho vay trước khi mua) là thủ tục rất hữu ích nhưng ít người chịu bỏ công làm thủ tục này khi mua xe trả góp.
Đó là kết quả khảo sát mới đây của trang web nghiên cứu và mua sắm xe hơi CarGurus có trụ sở ở Cambridge, Massachusetts.

Trong cuộc khảo sát, CarGurus phỏng vấn 754 người dự tính mua xe mới trong năm tới hoặc đã mua xe trong hai năm qua, xem họ nghĩ sao về các lựa chọn trả góp (financing option).
Kết quả: 93% số người muốn mua xe hơi cho rằng được ngân hàng chấp nhận cho vay trước sẽ rất hữu ích, và 68% nói như vậy sẽ giúp họ tự tin hơn khi thương lượng với cửa hàng xe.
Có 66% người cho hay họ muốn làm bước này kỹ hơn rồi mới đến cửa hàng.
Tuy nhiên, chỉ có 50% người thực sự làm việc với ngân hàng cho vay trước khi mua xe.
Muốn trang bị đầy đủ thông tin về khoản cho vay trước khi thương lượng với cửa hàng xe là mục đích chính của những người được phỏng vấn, ông Madison Gross, giám đốc nghiên cứu người tiêu dùng của CarGurus, nói với tạp chí Car and Driver.
“Nói đến vay trả góp mua xe, nỗi bực bội lớn nhất là ‘phải chi mình biết được mỗi tháng phải trả bao nhiêu khi lựa chọn xe trên mạng trước khi đến cửa hàng,” ông Gross cho hay. “Vì trả nổi hay không là yếu tố quan trọng khi khách hàng quyết định chiếc nào phù hợp nhất với họ, nên cung cấp cho họ thông tin chính xác về lãi suất và tiền trả hằng tháng trong quá trình họ chọn xe.”
Nỗi bực bội lớn thứ nhì là nỗi lo bất kỳ khoản cho vay nào mà cửa hàng đưa ra đều không tốt, rồi đến nỗi lo thủ tục xét duyệt cho vay sẽ mất nhiều thời gian, và nỗi lo không hiểu được điều khoản cho vay.
Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy mức độ tự tin khi mua xe trả góp là khác nhau tùy theo nhóm người. Cụ thể, những người nói họ cảm thấy đã chuẩn bị sơ sơ hoặc rất kỹ thì rất có thể là nam, trên 45 tuổi, và sinh sống trong gia đình có lợi tức hằng năm trên $100,000.
Hai khía cạnh trong mua xe trả góp có mức độ quan trọng bằng nhau: Cả tiền trả hằng tháng lẫn lãi suất khoản vay đều quan trọng với 37% số người được phỏng vấn. Trong khi đó, 18% người cho biết chi phí tổng cộng của khoản vay quan trọng nhất, và 7% người nói thời hạn của khoản vay quan trọng nhất. (Th.Long) [qd]

















































































