Wednesday, April 24, 2024

Tesla xuất 7,000 xe làm từ Trung Quốc sang Châu Âu

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Công ty Tesla xuất xe được sản xuất tại Thượng Hải sang Châu Âu hôm Thứ Ba, 27 Tháng Mười, theo đài CNBC.

Đợt xuất hàng này có khoảng 7,000 chiếc Tesla Model 3, made-in-China, được sản xuất tại xưởng Gigafactory, Thượng Hải.

Một công nhân kéo xe cút kít trên đường vào xưởng sản xuất của Tesla tại Thượng Hải. (Hình: Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Cuối tháng, xuống hàng tại Bỉ, sau đó, giao hàng tại các quốc gia trong khối Liên Âu như Đức, Pháp, Ý, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Thụy Điển.

Hãng Tesla chưa trả lời câu hỏi của CNBC.

Trong thời gian qua, Tesla tiếp tục mở rộng nhà máy tại Trung Quốc, dù có sự căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Nhà máy Gigafactory của Tesla ở Thượng Hải, cơ xưởng đầu tiên của công ty này bên ngoài nước Mỹ, dự trù sẽ chế tạo khoảng 150,000 xe năm nay.

Công ty Tesla, chỉ mới khởi sự sản xuất xe tại nhà máy ở Thượng Hải hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, cũng cho hay sẽ mở rộng mức độ sản xuất, hệ thống sạc điện cũng như hệ thống bán xe ở Trung Quốc.

Ông Elon Musk (giữa), tổng giám đốc Tesla, chụp hình chung với khách hàng mua xe Tesla Model 3 đợt xuất xưởng đầu tiên của nhà máy tại Thượng Hải. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Tháng trước, Tesla bán được hơn 11,000 xe Model 3 tại Trung Quốc, nơi được coi là thị trường xe lớn nhất thế giới. Công ty đang chuẩn bị để chế tạo loại Model Y SUV tại đây.

Bản thông cáo của Tesla nói rằng: “Sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc đối với kỹ nghệ xe chạy điện, các công ty địa phương đầy sáng kiến, với khách hàng sẵn sàng đón nhận kỹ thuật mới, đã khiến Trung Quốc thành thị trường tốt nhất cho xe điện thông minh.”

Doanh số bán xe của công ty Tesla trong quý 3 tăng 44% so với một năm trước đây, nhờ vào sự yêu chuộng của khách hàng về xe chạy điện của công ty mạnh mẽ hơn phần lớn các nhà sản xuất xe khác.

Tesla báo cáo đã giao 139,000 xe, cả SUV và sedan, trong thời gian từ Tháng Bảy tới Tháng Chín năm nay, so với khoảng 97,000 xe cùng thời gian năm ngoái.

Khách hàng đến tham dự lễ khai trương xưởng sản xuất Tesla tại Thượng Hải. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Công ty Tesla trong thời gian qua cho thấy họ đã có khả năng thay đổi và thích ứng với hoàn cảnh của thời dịch bệnh khiến nhiều công ty xe hơi phải đóng cửa cơ xưởng.

Ông Daniel Ives tại công ty Wedbush hôm Thứ Sáu nói: “Điều này đưa ông Musk và công ty Tesla vào vị thế có khả năng sản xuất 500,000 xe trong một năm, một điều không thể nghĩ tới chỉ sáu tháng trước đây.”

Cũng theo ông Ives, nhiều phần nhờ thị trường Trung Quốc là lý do khiến Tesla đạt được số bán “đáng nể” như vậy trong quý ba. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT