TRAVERSE CITY, Michigan (NV) – Chơi xe hơi cổ không còn giới hạn ở thế hệ X (người sinh trong khoảng năm 1965-1980) và thế hệ “baby boomer” (1946-1964) nữa, theo kết quả khảo sát năm 2020 của công ty bảo hiểm xe hơi ở Michigan.
Trong cuộc khảo sát, công ty Hagerty phỏng vấn hơn 10,000 người Mỹ từ 18 tuổi trở lên.

Kết quả cho thấy ngày càng nhiều người thuộc thế hệ Z (cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010) và thế hệ “millenial” (1981-1996) có xe hơi cổ.
Cụ thể, trong số những người được phỏng vấn, 25% người thuộc “millenial” và 23% thuộc thế hệ Z cho biết họ có xe hơi cổ, nhiều hơn thế hệ X (19%) và “baby boomer” (13%).
Ngoài ra, số người thuộc thế hệ “millennial” và Z chưa có xe cổ nhưng muốn mua một chiếc nhiều hơn số người thuộc thế hệ lớn hơn.
Trong số những người thuộc “millennial” được phỏng vấn, 57% muốn có xe hơi cổ. Con số này ở thế hệ Z là 53%, thế hệ X là 49%, còn “baby boomer” là 33%.
Hagerty cho biết kết quả này phù hợp với dữ liệu mà công ty thu thập trước đây. Từ năm 2017, người thuộc thế hệ “millennial” và Z tìm hiểu giá bảo hiểm xe hơi cổ nhiều hơn thế hệ trước, theo Hagerty.
Ngoài kết quả trên, cuộc khảo sát còn cho thấy người Mỹ thuộc mọi thế hệ vẫn mê lái xe. Trong số hơn 10,000 người tham gia, 73% nói họ vẫn thích lái xe, tức cứ bốn người thì có gần ba người.
Ngoài ra, 38% cho biết họ là “người mê lái xe” năng động, theo định nghĩa của Hagerty là gia nhập câu lạc bộ xe hơi, lái off-road (lái xe ở nơi hẻo lánh, hiểm trở), đi xem triển lãm xe hoặc bán đấu giá xe. (Th.Long) [qd]















































































