LOS ANGELES, California (NV) – Hiện nay các xe đời mới được sản xuất với nhiều kỹ thuật an toàn, chẳng hạn như airbag được cải tiến tốt hơn, các bộ phận cảm ứng với mặt đường, chướng ngại, và còn nhiều nữa, nhưng những kỹ thuật tân tiến đó không có nghĩa là an toàn hơn cho người ngồi trên xe nếu chính tài xế trở nên bất cẩn, theo Cnet.com.
Cám dỗ trở thành yếu tố “bất cẩn” khi lái xe đó là tốc độ.

Nghiên cứu mới nhất của tổ chức nghiên cứu an toàn giao thông cho kỹ nghệ bảo hiểm, Insurance Institute for Highway Safety, và công ty bảo hiểm AAA cho thấy xe chạy càng nhanh thiệt hại càng nặng từ vận tốc 50 dặm/giờ trở lên.
Dùng các loại xe được sản xuất trong vòng 12 năm qua để làm thí nghiệm “đụng xe,” các nhà nghiên cứu có những kết quả sau:
Tốc độ 40 dặm/giờ
Không có biểu hiện đáng kể chỉ một số thay đổi rất nhỏ bên trong xe.
Tốc độ 50 dặm/giờ
Bắt đầu, những biến dạng đáng kể từ bên cửa xe và việc đóng mở cửa hoàn toàn bị ảnh hưởng, rồi dashboard, và khu vực để chân cũng thay đổi.
Đây là điểm bắt đầu có sự lo sợ việc các cơ phận và vật dụng trong xe bung ra rồi bay vào người trong xe.

Tốc độ 56 dặm/giờ
Các nhà nghiên cứu ghi nhận thiệt hại trên con người hoàn toàn xuất hiện khi tăng vận tốc chỉ nhanh hơn 6 dặm/giờ.
Với tốc độ 56 dặm/giờ bắt đầu xuất hiện các dấu chấn thương ở cổ và nứt xương chân ở các hình nộm mannequin, như vậy, nguy cơ bị thương càng lớn cho tài xế và người trong xe.
Chưa hết, tình trạng tay lái bị mất kiểm soát xảy ra làm đầu và mặt của các mannequin ở vị trí tài xế đập vào tay lái, còn những vị trí hành khách cho thấy đầu và cổ xảy ra chấn động đột ngột có thể gây những chấn thương nặng trên sọ, não, và xương cổ.
Tốc độ chỉ nhanh hơn một ít, thiệt hại nặng hơn, đó là kết quả các thí nghiệm nêu trên.
Hầu hết các người lái xe đều có một tâm lý là đi nhanh hơn vận tốc giới hạn trong khoảng 10 dặm trở lên, thí dụ: nếu vận tốc giới hạn là 55 dặm/giờ, đa số sẽ đi nhanh tới 65 dặm/giờ hoặc hơn.
Nhiều tiểu bang cho phép vận tốc giới hạn tăng lên tới 80 dặm/giờ, thử nghĩ tài xế và người trong xe sẽ ra sao nếu tai nạn xảy ra. (MPL) [kn]

















































































