Friday, April 19, 2024

Toyota đứng đầu các hãng xe về bằng sáng chế được cấp ở Mỹ năm 2020

NEW HAVEN, Connecticut (NV) – Toyota dẫn đầu kỹ nghệ xe hơi về số bằng sáng chế được cấp ở Mỹ trong năm 2020, theo Automotive News hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng.

Theo bản báo cáo của công ty dịch vụ dữ liệu bằng sáng chế IFI Claims Patent Services thuộc tổ chức Fairview Research, Toyota đạt thành tích này với tổng cộng 2,079 bằng sáng chế được Phòng Cấp Bằng Sáng Chế và Nhãn Hiệu Độc Quyền của Mỹ cấp.

Toyota đang chuyển sang công ty hiện đại làm việc từ xa. (Hình minh họa: Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images)

Hãng xe Nhật từ vị trí thứ nhì năm 2019 vươn lên số 1 năm 2020 với số bằng sáng chế tăng 2% so với năm 2019.

“Óc sáng tạo đang giúp Toyota chuyển đổi sang công ty hiện đại làm việc từ xa, và số bằng sáng chế đứng đầu của Toyota là thước đo quan trọng cho sự tiến bộ đó, cùng với những khoản đầu tư của chúng tôi cho nghiên cứu và hợp tác,” ông Frederick Mau, luật sư tài sản trí tuệ của Toyota Motor North America, gửi thông báo đến Automotive News cho hay. “Chúng tôi rất vui đã mở rộng bằng sáng chế ra một loạt lĩnh vực công nghệ hiện đại, và tự hào với những thành tích tuyệt vời của nhân viên.”

Năm ngoái, hãng Ford của Mỹ xếp thứ nhì với 2,025 bằng sáng chế được cấp. Năm 2019, Ford đứng đầu danh sách với 2,468 bằng.

Sau Ford là hai hãng xe Nam Hàn Hyundai và Kia, rồi đến Honda của Nhật.

Đáng chú ý, số bằng sáng chế của Kia tăng mạnh nhất năm 2020 so với 2019 trong kỹ nghệ xe hơi, chiếm 44%.

General Motors của Mỹ chỉ có 781 bằng sáng chế được cấp năm ngoái, giảm 39% so với năm 2019, khiến hãng này từ vị trí thứ tư rơi xuống thứ sáu.

Trong số 200 công ty được cấp bằng sáng chế nhiều nhất năm 2020, 12 công ty là hãng xe hơi. Ba vị trí đầu danh sách thuộc về IBM, Samsung Electronics, và Canon.

Năm 2020, Phòng Cấp Bằng Sáng Chế và Nhãn Hiệu Độc Quyền cấp tổng cộng 325,013 bằng sáng chế, ít hơn năm 2019 chưa tới 1%. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT