Thursday, April 18, 2024

Volvo chuyển sản xuất hoàn toàn sang xe điện vào năm 2030

GOTHENBURG, Thụy Điển (NV) – Toàn bộ dòng sản phẩm xe hơi của hãng Volvo sẽ hoàn toàn chạy bằng điện vào năm 2030, công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc này cho biết hôm Thứ Ba, 2 Tháng Ba, theo Reuters.

“Tôi hoàn toàn tin rằng sẽ không còn khách hàng nào thực sự muốn ở lại với động cơ xăng,” nhận định của ông Håkan Samuelsson, tổng giám đốc Volvo, khi được các phóng viên hỏi về nhu cầu xe điện trong tương lai. “Chúng tôi tin rằng loại chiếc xe điện sẽ hấp dẫn hơn đối với khách hàng.”

Chiếc xe điện đầu tiên được Volvo sản xuất tại nhà máy ở Gent, Bỉ. (Hình: Kurt Desplenter/Belga Mag/AFP via Getty Image)

Nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển cho biết 50% doanh số toàn cầu sẽ là các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2025 và nửa phần còn lại là các loại xe hybrid.

Tập đoàn tài chính Trung Quốc Zhejiang Geely Holding Group, trụ sở tại Hàng Châu, đang làm chủ hãng sản xuất xe hơi Volvo của Thụy Điển.

Hiện nay, Volvo có kế hoạch sản xuất một loại xe kiểu gia đình, động cơ vận hành hoàn toàn bằng điện, và chiếc xe này được bán qua hệ thống Internet mà thôi.

Volvo sẽ trình làng chiếc xe điện thứ nhì, gọi là C40, vào cuối ngày Thứ Ba.

Các nhà sản xuất xe hiện nay đang chuyển sang chế tạo các loại chạy bằng nhiên liệu sạch để hoàn toàn đáp ứng mục tiêu khống chế lượng khí CO2 của Liên Âu và Trung Quốc trong thời gian sắp tới.

Volvo cho biết sẽ đầu tư nhiều vào việc bán hàng qua Internet để giảm bớt tình trạng kẹt hàng, đồng thời sẽ minh bạch trong vấn đề giá cả với khách hàng.

Hãng xe có nguồn gốc Bắc Âu này vẫn tiếp tục duy trì hơn 2,400 đại lý truyền thống trên thị trường để giải quyết các vấn đề sửa chữa và hướng dẫn khách đặt mua xe qua mạng. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT