QUẬN CAM, California (NV) – Cách đây gần một thập kỷ, một vụ gian lận về tiêu chuẩn khí thải đã khiến hãng xe nổi tiếng của Đức Volkswagen mất đi phần nào lòng tin của người lái xe ở Mỹ. Tuy nhiên, hãng xe có doanh số lớn nhất thế giới này vẫn kiên trì bám trụ tại thị trường Mỹ, xây dựng lại uy tín lâu đời của mình. Có vẻ như những tiến bộ kỹ thuật mà Volkswagen mới đạt được đang thu hút giới chuyên gia và khách hàng Mỹ.
Theo trang mạng chuyên về xe điện insideevs.com, Volkswagen vừa ra mắt mẫu xe SUV 2024 Golf cải tiến mới, với hai phiên bản plug-in hybrid có những cải tiến đáng khen về phạm vi di chuyển toàn điện. Hai phiên bản plug-in hybrid của Golf là eHybrid và GTE; trong đó GTE là phiên bản điện khí hóa từ mẫu xe xăng GTI mang tính biểu tượng của hãng.

Cả Golf eHybrid và GTE đều được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, kết hợp với một động cơ điện, bộ bình điện công suất 19.7 kilowatt giờ. Theo Volkswagen, cả hai phiên bản đều có thể di chuyển toàn điện lên tới 62 mile, và có khả năng đi xa lên tới 620 mile ở chế độ hybrid. Đây là những thông số thuộc hàng cao nhất trong những mẫu xe hybrid có mặt trên thị trường hiện nay.
Việc sạc bình điện có thể được thực hiện từ nguồn AC có công suất lên tới 11 kilowatt, hoặc từ bộ sạc nhanh DC với tốc độ sạc lên tới 50 kW.
Về mặt sức mạnh, hệ truyền động của Golf eHybrid có công suất tổng hợp là 201 mã lực. Trong khi GTE nâng con số này lên 268 mã lực, cao hơn 6 mã lực so với mẫu xe xăng GTI với động cơ 2.0 lít. Cả eHybrid và GTE đều sử dụng hộp số ly hợp kép sáu cấp.
Các chuyên gia của InsideEV đánh giá cao thiết kế kiểu dáng bên ngoài của mẫu Volkswagen Golf mới, với đèn pha LED, đèn hậu LED được thiết kế mới, huy hiệu VW được chiếu sáng, khiến những chiếc xe này nổi bật trên đường phố.
Bên trong nội thất, 2024 Golf có hệ thống thông tin giải trí mới MIB4 thế hệ thứ tư của VW. Nó có đồ họa mới, cấu trúc menu mới, và hoạt động đơn giản hơn so với phiên bản trước đây. Màn hình cảm ứng có kích thước 10.4 inch hoặc 12.9 inch.
Hiện nay, mới chỉ có những mẫu xe xăng Golf GTI được bán tại Mỹ, nhưng điều này có thể thay đổi trong năm nay. Gần đây, những mẫu xe plug-in hybrid đang được chú ý nhiều tại thị trường Mỹ. Chúng trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho những người lái xe đi lại hàng ngày trong thành phố, với phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện vài chục mile là rất hữu ích. Và trong những chuyến đi dài, với việc kết hợp động cơ xăng và động cơ điện, người lái xe có thể yên tâm không lo lắng đến việc tìm các trạm sạc như chủ nhân của những chiếc EV hiện tại.
Với phạm vi di chuyển toàn điện 62 mile và 620 mile với chế độ hybrid, khả năng những chiếc Volkswagen Golf plug-in hybrid được bán tại thị trường Mỹ là hoàn toàn khả thi. Những người lái xe Mỹ đang chờ đợi thông tin tốt lành này. Lúc đó, những chiếc Toyota Prius Prime sẽ có thêm một đối thủ đáng nể. (HD)

































































































