Thursday, March 28, 2024

Porsche vào top 3 hiệu xe ‘tin cậy’ nhất 2019 cùng với Lexus và Toyota

COSTA MESA, California (NV) – Hãng sản xuất xe Nhật Bản Toyota thống trị danh sách những hiệu xe đáng tin cậy nhất năm 2019. Danh sách này có được từ một nghiên cứu có uy tín hàng năm do J.D. Power thực hiện.

USA Today vào ngày 13 Tháng Hai cho biết danh sách năm nay có những điều đáng chú ý như hãng sản xuất xe Mỹ General Motors bị tụt lại phía sau, trong lúc các hãng sản xuất xe sang của Đức có những cải thiện rõ rệt.

Thương hiệu xe sang Lexus của hãng Toyota giành vị trí cao nhất trong danh sách này. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp Lexus làm được điều này.

Hãng Porsche của công ty mẹ Volkswagen giành vị trí thứ nhì cùng với Toyota. Trong lúc các hãng sản xuất xe của Mỹ Chevrolet và Buick đều thuộc General Motors chiếm giữ lần lượt vị trí thứ tư và thứ năm.

Nghiên cứu để đánh giá độ tin cậy của xe được J.D. Power thực hiện trong vòng 12 tháng qua, trên những chiếc xe 3 năm tuổi, tức là những xe có đời 2016.

Độ tin cậy là một yếu tố quan trọng quyết định đến việc lựa chọn hiệu xe nào để mua của khách hàng. Độ tin cậy cũng có ảnh hưởng lớn đến giá cả của xe hơi khi chủ nhân xe muốn bán lại.

Hãng Porsche của công ty mẹ Volkswagen chia sẽ vị trí thứ hai trong danh sách cùng với Toyota. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Các hãng sản xuất xe sang của Đức như Audi, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen đều cho thấy sự cải thiện, khi các hiệu xe này lần đầu tiên vượt qua mức trung bình trong đánh giá về độ tin cậy của J.D. Power trong lịch sử 30 năm của nghiên cứu.

Nghiên cứu về độ tin cậy của một hiệu xe xem xét số trục trặc trung bình trong 100 xe. Mức trung bình về độ tin cậy trong nghành công nghiệp xe hơi của J.D. Power là 136 trục trặc. Hãng Lexus giữ vị trí đầu danh sách với trung bình 106 trục trặc trên 100 xe.

USA Today dẫn lời J.D. Power cho biết các trục trặc thường gặp xảy ra ở chức năng nhận giọng nói, trục trặc transmission hay battery của xe.

15 hiệu xe xếp đầu danh sách về độ tin cậy cụ thể như sau: 1. Lexus: 106 trục trặc trên 100 xe; 2. Porsche: 108; cùng xếp thứ 2 là Toyota: 108; 4. Chevrolet: 115; 5. Buick: 118; 6. Mini: 119; 7. BMW: 122; 8. Audi: 124; cùng xếp thứ 8 là Hyundai: 124; 10. Kia: 126; 11. Infiniti: 128; 12. Volkswagen: 131; 13. Mercedes-Benz: 134; 14. Subaru: 136; 15. Nissan: 137.

USA Today cho biết danh sách này không bao gồm hiệu xe Tesla vì J.D. Power không có đủ các số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu. (C. Thành)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT