Tô Lâm Nhắm GDP Tăng 10%: Làm được không, Tiền Đâu Cho Hàng Loạt Siêu Dự Án?
Việt Nam đang đặt mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng ít nhất 10% trong năm 2026 và duy trì mức hai chữ số trong những năm tới.
Tổng Bí Thư Tô Lâm gọi đây là yêu cầu để Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Chính phủ của Thủ Tướng Lê Minh Hưng thậm chí đặt mục tiêu tăng trưởng tới 11.9% trong sáu tháng cuối năm, nhằm kéo mức tăng trưởng cả năm lên ít nhất 10%.
Nhưng bên ngoài Việt Nam, các con số thận trọng hơn nhiều. Bloomberg đưa ra mức trung vị 7.3%. Ngân Hàng Thế Giới dự báo 6.8%. S&P Global Ratings cho rằng mức tăng trưởng trung bình trong ba năm tới có thể chỉ vào khoảng 6.7%.
Vậy mục tiêu 10% dựa trên những cơ sở nào? Việt Nam lấy đâu ra tiền để thực hiện hàng loạt dự án khổng lồ? Và nếu tăng trưởng bị thúc ép quá nhanh, ai sẽ trả giá cho lạm phát, nợ nần và những công trình bị đội vốn?
Khách mời, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản.


