LIÊN HIỆP QUỐC (AP) – Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba đồng loạt biểu quyết lên án Mỹ cấm vận Cuba suốt trong 21 năm, về mặt thương mại, kinh tế lẫn tài chánh.
Kết quả bỏ phiếu gồm 188 phiếu thuận và 3 chống của Mỹ, Israel và Palau. Riêng Marshall Islands và Micronesia bỏ phiếu khiếm diện. Năm ngoái, kết quả bỏ phiếu cũng gần giống, với 186 trên 2, và 3 khiếm diện.
Lệnh cấm vận bắt đầu được áp dụng từ năm 1960, sau khi Cuba cho quốc hữu hóa tất cả tài sản của tư nhân lẫn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hai năm sau lệnh này được mở rộng thêm gần như toàn diện.
Trước hội đồng, Ngoại Trưởng Cuba Bruno Rodriguez hô hào chống lại lệnh cấm vận, khi nói rằng, chính sách của Mỹ là “vô nhân đạo, không hữu hiệu và đã lỗi thời.”
Ông Rodriguez tiếp: “Duy trì chính sách này không còn là vì quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ nữa. Ngược lại, nó còn gây phương hại đến quyền lợi của người dân lẫn các công ty nước ấy, đặc biệt vào lúc đang có khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp cao, trong khi thăm dò cho thấy, đang có sự đòi hỏi phải thay đổi chính sách.” Ngoại trưởng Cuba thêm rằng, mặc dù TT Barack Obama hứa hẹn một khởi đầu mới đối với Cuba nhưng sau cuộc bầu cử năm 2008, “thực tế là trong bốn năm qua họ vẫn duy trì cấm vận về thương mãi, kinh tế lẫn tài chánh.”
Hoa Kỳ giải thích rõ rằng, mặc dù một số hạn chế về du lịch lẫn gửi quà có được nới bớt dưới thời chính phủ Obama, tuy nhiên Mỹ chưa sẵn sàng rút lệnh cấm vận hoàn toàn chừng nào quốc gia cộng sản này chịu cải tổ thêm về chính trị lẫn kinh tế. (TP)
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…
Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…
Hàng ngàn Phật tử ở miền Nam California vừa tham dự Đại Lễ Phật Đản…
This website uses cookies.