Nhật và Bắc Hàn tái thương thảo


TOKYO (AP) –
Nhật và Bắc Hàn hôm Thứ Năm mở lại cuộc thương thảo ở Mông Cổ với phía chính phủ Tokyo hy vọng sẽ biết thêm về số phận của những người dân họ từng bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc thời gian qua.









Hai phái đoàn Nhật (trái) và Bắc Hàn tại cuộc thương thảo. (Hình: Byambasuren Byamba-Ochir/AFP/Getty Images)


Cuộc họp ở thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ dự trù sẽ chấm dứt ngày Thứ Sáu. Hồi Tháng Tám, một cuộc họp cấp thấp giữa hai bên đã lần đầu tiên diễn ra từ bốn năm qua, tuy nhiên không đạt được tiến triển nào quan trọng.


Phía Nhật muốn có thêm tin tức về các công dân bị tình báo Bắc Hàn bắt cóc trong thập niên 70 và 80. Nhật tin rằng có ít nhất là một người trong số này còn sống sót và hiện ở Bắc Hàn, tuy nhiên phía Bình Nhưỡng bác bỏ điều này. Có năm người bị bắt đã được Bắc Hàn thả về Nhật năm 2002.


Nhật và Bắc Hàn hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức. Việc bắt cóc công dân Nhật và lo ngại về chương trình võ khí nguyên tử cùng hỏa tiễn tầm xa của chế độ Bình Nhưỡng đã khiến khó thiết lập quan hệ ngoại giao. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Cao tốc vừa thông xe phải đóng nửa ngày để Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành

Sau hai ngày thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo phải tạm đóng để…

49 seconds ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Sài Gòn ơi, vĩnh biệt!

Bút ký của Nam Lộc Hôm nay là ngày 28 Tháng Tư, 2024. Giờ này…

25 mins ago
  • Hoa Kỳ

CNN: Trump vẫn còn dẫn trước Biden trong các cuộc thăm dò bầu cử 2024

Ứng cử viên Donald Trump vẫn còn chiếm ưu thế so với Tổng Thống Joe…

34 mins ago
  • Thế Giới

Tình báo Mỹ: Putin có thể không dính dáng gì tới cái chết của Navalny

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng có thể Tổng Thống Nga…

44 mins ago
  • Hoa Kỳ

DB Stephanie Nguyễn đệ trình dự luật không cho tội phạm mưu sát viện cớ bệnh tâm thần

AB 2576, dự luật được đề ra với mục đích bảo đảm an ninh công…

58 mins ago
  • Tưởng Nhớ

Tưởng nhớ chú Năm Trần Hữu Ích

Ban Quản Trị Trần Tộc Đại Tôn Tự Đường xin được phân ưu đến gia…

2 hours ago

This website uses cookies.