QUẬN CAM, California (NV)- Trong thời buổi thị trường nghiêng hẳn theo khuynh hướng SUV và pickup, số mẫu xe minivan không có nhiều. Trong đó, Honda Odyssey từ nhiều năm qua luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những gia đình lớn. Tuy nhiên, những đối thủ cạnh tranh như Toyota Sienna, Kia Carnival, Chrysler Pacifica cũng có những cải tiến đáng kể để vượt lên dẫn đầu phân khúc.
Theo trang mạng xe hơi motortrend.com, Honda gợi ý rằng mẫu xe 2025 Odyssey sẽ được thiết kế lại toàn bộ, nhằm theo kịp đối thủ cạnh tranh Toyota Sienna mới. Lần cải tiến mẫu mã của Odyssey gần đây nhất là vào năm 2021. Sự thay đổi là tất yếu, khi những chiếc Honda khác có chung nền tảng với Odyssey cũng chuyển sang thế hệ mới, thí dụ như hai mẫu SUV Honda Pilot và Passport.

Một câu hỏi quan trọng được Motortrend đặt ra là liệu 2025 Odyssey sẽ được trang bị với động cơ hybrid hay không, một khuynh hướng mà các đối thủ khác đều đang làm. Chrysler Pacifica Hybrid là mẫu xe plug-in hybrid có khả năng chạy được khoảng 30 dặm chỉ bằng điện. Hiện nay Toyota chỉ sản xuất phiên bản Sienna hybrid (không có tùy chọn plug-in.) 2025 Kia Carnival mới ra mắt gần đây cũng chuyển sang hệ truyền động hybrid.
Honda hiện sử dụng động cơ hybrid cho Accord và Civic; và có vẻ như sẽ làm điều tương tự với Odyssey. Để thay thế cho động cơ xăng V-6 3.5 l hiện tại, Odyssey có thể dùng hệ thống hybrid động cơ kép và I-4 2.0 lít tương tự từ Accord Hybrid, CR-V Hybrid. Ở phiên bản mạnh mẽ nhất, hệ truyền động hybrid mang lại công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 247 lb-ft.
Hệ thống hybrid của Honda khá mới lạ so với hệ thống của các hãng xe khác, đặc biệt là Toyota. Thay vì kết hợp sức mạnh từ động cơ điện và động cơ xăng với nhau qua hộp số tự động biến thiên liên tục (CVT) kiểu hành tinh như Toyota, Honda sử dụng động cơ điện để thực hiện hầu hết các nhiệm vụ tăng tốc. Về cơ bản, động cơ xăng chạy ở chế độ nền giống như một máy phát điện. Cho đến khi tốc độ cao hơn, động cơ xăng mới được nối vào hệ thống truyền động, cung cấp năng lượng cho các bánh xe.
Một câu hỏi khác nữa là liệu 2025 Odyssey sẽ chỉ dẫn động cầu trước (FWD) hay dẫn động 4 bánh (AWD)? Chrysler có hệ dẫn động 4 bánh trên Pacifica phiên bản xăng; các phiên bản hybrid chỉ dẫn động cầu trước. Trong khi Toyota Sienna sử dụng tùy chọn dẫn động 4 bánh, bổ sung thêm một động cơ điện dẫn động cầu sau độc lập với cầu trước. Về mặt kỹ thuật, sẽ không có vấn đề gì khi bổ sung hệ dẫn động 4 bánh cho Odyssey. Vẫn phải chờ xem liệu Honda có thực hiện bước đột phá này hay không.
Về thiết kế và nội thất, 2025 Odyssey có thể kết hợp với thiết kế từ Accord, Pilot và Civic thế hệ mới nhất, sẽ có kiểu dáng ngoài mới lạ. Bên trong, Odyssey sẽ có cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm lớn đặt trên bảng điều khiển đơn giản. Nội thất được đánh giá là rất đẹp và rất tiện dụng. 2025 Odyssey có thể có Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng với những tính năng tích hợp sẵn của Google. Chắc chắn là Odyssey vẫn sẽ được trang bị với nhiều tính năng hỗ trợ người lái an toàn vào bậc nhất.
Những người ưa chuộng xe minivan đang chờ đợi ngày 2025 Honda Odyssey được chính thức giới thiệu trên thị trường, có thể là vào khoảng cuối năm nay. (HD)









































































