QUẬN CAM, California (NV) – Trong thị trường xe sedan cỡ trung, các thương hiệu Nhật như Honda Accord, Toyota Camry có vẻ như là người thống lĩnh. Tuy nhiên, có một số mẫu xe Mỹ cũng có khả năng cạnh tranh với những tên tuổi lớn của Nhật, trong đó có Chevrolet Malibu. Thế nhưng, Malibu cũng sẽ không còn tồn tại sau năm 2024.
Theo trang mạng xe hơi kbb.com, Chevrolet đã thông báo sẽ ngừng sản xuất mẫu sedan Malibu sau tháng Mười Một tới đây. Bên cạnh đó, General Motors cũng sẽ tạm dừng sản xuất mẫu xe SUV hạng sang Cadillac XT4, được chế tạo trên cùng một nền tảng với Malibu tại cùng một nhà máy ở Kansas City.

Việc kết thúc dòng xe Malibu là một tin buồn cho những ai yêu chuộng các thương hiệu xe Hoa Kỳ. J.D. Power, một công ty hàng đầu về dữ liệu và phân tích, đã cho Chevy Malibu 2024 số điểm 85 trên 100 về chất lượng và độ tin cậy, được coi là tuyệt vời. Có thể nói rằng Malibu là một đối thủ cạnh tranh ngang tầm với Camry và Accord, từ giá cho đến độ tin cậy, khả năng vận hành.
Giới truyền thông đưa ra những nguyên nhân khác nhau về sự kết thúc của mẫu xe Malibu. Car and Driver cho rằng Chevrolet muốn tập trung vào việc phát triển các mẫu xe điện mới. Nhưng tờ New York Times cho rằng nguyên nhân là do người Mỹ hiện nay thích lái xe SUV và xe pickup hơn. Đồng thời, các nhà sản xuất xe hơi cũng thích bán những mẫu xe lớn hơn, mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với các mẫu xe sedan. Có thể cả hai đều đúng.
General Motors sẽ bố trí lại nhà máy sản xuất Malibu để chế tạo phiên bản tiếp theo của mẫu xe điện Chevrolet Bolt EUV. Chevy đã ngừng sản xuất Bolt vào năm ngoái mặc dù rất thành công về mặt doanh số. Hãng dự định sẽ ra mắt lại Bolt EUV trên nền tảng mới được dùng chung cho các mẫu xe điện khác của GM.
GM nhìn thấy tương lai sẽ thuộc về xe điện vào khoảng thập niên 2030s, sau khi cơ sở hạ tầng sạc điện được cải thiện, và giá cả xe điện giảm xuống. Nhưng vào thời điểm hiện tại, những mẫu xe SUV và xe pickup chạy xăng mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Điều đó khiến cho những mẫu xe sedan truyền thống ở Detroit không còn chỗ để tồn tại.
Malibu là một trong những thương hiệu xe thành công nhất trong lịch sử. Chevrolet đã chế tạo các mẫu xe Malibu từ năm 1964 đến năm 1983; và một lần nữa từ năm 1997 đến năm 2024. Nó đã tồn tại qua chín thế hệ.
Malibu là một trong những chiếc sedan cuối cùng của Detroit. Ford đã rút khỏi thị trường sedan hoàn toàn vào năm 2020. Chrysler gần đây đã ngừng sản xuất mẫu sedan 300 của mình. Dodge cũng đã ngừng chế tạo mẫu sedan Charger vào năm ngoái. Với việc Chevrolet không còn sản xuất xe sedan, CT4 và CT5 của Cadillac là những chiếc xe sedan xăng 4 cửa cuối cùng do “Detroit Three” (Ford, GM, Stellantis) sản xuất.
GM đã giới thiệu mẫu xe sedan EV hạng sang Cadillac Celestiq. Các chuyên gia dự đoán việc sản xuất mẫu Malibu EV sẽ là bước đi hợp lý trong tương lai, để cạnh tranh với các mẫu xe sedan điện như Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6…
Đây có thể là cơ hội tốt cho những ai muốn sở hữu một chiếc 2024 Malibu với giá cả phải chăng hơn. Các chiếc Malibu sẽ vẫn còn trên các đại lý cho đến khi những chiếc cuối cùng được bán ra, có thể là vào đầu năm 2025. Các đại lý thường sẵn sàng bán giá thấp hơn cho những mẫu xe được xác nhận ngừng sản xuất, để có chỗ trưng bày những mẫu xe vẫn còn được quảng cáo. (HD)

































































































