CHICAGO, Illinois (NV) – Nếu phải chở con đi học cùng với người ngoài gia đình trong dịch COVID-19, phụ huynh nên thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa virus lây lan, trang web xe hơi Cars.com đưa ra lời khuyên hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tám.
Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) nói với Cars.com rằng: “Chúng tôi khuyên tránh đi chung xe với người ngoài gia đình.”

Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải đi chung xe, CDC khuyên nên thực hiện những bước sau “để tránh nhiễm bệnh và làm lây lan COVID-19:”
-Nên ở nhà nếu bị bệnh hoặc đã tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.
-Mọi người trên xe phải đeo khẩu trang.
-Mọi người trên xe phải rửa tay.
-Hạ cửa xe xuống để không khí lưu thông tốt hơn bên trong xe, và không nên chọn “Recirculation mode” (lấy gió trong).
Khi cho người ngoài gia đình đi chung xe, phụ huynh phải bảo đảm đứa trẻ đi chung xe là bạn cùng nhóm trong lớp với con mình nhằm giới hạn số người mà gia đình phải tiếp xúc trong dịch COVID-19.
Rất khó giữ khoảng cách trên xe hơi. Nếu xe có ba hàng ghế, phụ huynh có thể để một em ở hàng thứ ba, còn em kia ở hàng thứ nhì.
Nhưng nếu người trong gia đình thôi đã đầy xe, có lẽ phụ huynh không nên cho người ngoài đi chung.
Phụ huynh nên làm gì trước khi cho con đi “carpool?”
Mỗi sáng, phụ huynh nên kiểm tra sức khỏe cho con trước khi con đi học, tức là đo thân nhiệt và kiểm tra xem con có triệu chứng COVID-19 hay không. Nếu con có bất kỳ triệu chứng nào, không nên cho con đến trường.
Nên cho con đeo khẩu trang và rửa tay thật sạch trước khi lên xe đi chung với người khác. Tốt nhất, mỗi em nên tự đem theo chai nước khử trùng tay. Và ngay khi xuống xe để vào lớp, các em nên rửa tay lại.

Sau khi cho trẻ em xuống xe, nên khử trùng xe như thế nào?
Không cần xài khăn ướt khử trùng, chỉ cần dùng chai cồn isopropyl nồng độ 70% hoặc cao hơn là có thể diệt được virus Corona gây bệnh COVID-19, nhưng không làm hư bề mặt bên trong xe như các loại thuốc khử trùng mà CDC khuyên sử dụng để ngừa COVID-19.
Để lau bề mặt bên trong xe, dùng khăn microfiber, không được dùng khăn giấy. Khi lau hàng ghế thứ nhì và thứ ba, nên lau những thứ sau đây:
-Chốt khóa dây an toàn.
-Nút bấm ở cửa xe.
-Tay nắm mở cửa xe.
-Chỗ gác tay.
-Chỗ vịn tay để lên hàng ghế thứ ba.
-Lỗ thông hơi.
-Nút bấm để gấp hàng ghế thứ nhì xuống.
-Tay nắm mở cốp xe (nếu trẻ cất ba lô trong đó).
Những lời khuyên khác khi đi chung xe trong dịch COVID-19
Để con hạn chế chạm tay lên bề mặt, phụ huynh nên mở cửa xe cho con.
Đem theo thêm vài chai nước khử trùng tay và vài khẩu trang để đề phòng những trường hợp bất ngờ.
Không ai được ăn, uống gì trên xe, để khỏi tháo khẩu trang ra. (Th.Long) [qd]















































































