LOS ANGELES, California (NV) – Nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars về những dòng xe có tuổi thọ cao nhất cho thấy Toyota dẫn đầu bảng xếp hạng khi sở hữu nhiều dòng xe chạy được hơn 200,000 dặm (gần 322,000 km), theo Auto Credit Express.
Khi mua xe cũ, một trong những yếu tố quan trọng là phải xem xe đó đã chạy bao nhiêu dặm. Tiêu chuẩn mua thường là những chiếc có tổng quãng đường dưới 100,000 dặm (hơn 160,000 km). Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có sẵn những loại xe như vậy. Khi đó người dùng cần tìm những dòng xe đáng tin cậy, bền hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Khi thực hiện một nghiên cứu về tuổi thọ xe, iSeeCars kết luận rằng thương hiệu Toyota dẫn đầu, chiếm sáu trong 10 mẫu xe có thể chạy hơn 200,000 dặm. Trong các xe được khảo sát, Toyota có 2.3% số xe đạt hoặc vượt mức 200,000 dặm. Tiếp sau là Honda, GMC, Chevrolet và Ford với tỉ lệ lần lượt là 1.8%, 1.6% và 1.2%.
Sáu mẫu xe có tuổi thọ cao nhất là:
-Toyota Land Cruiser
-Toyota Sequoia
-Chevrolet Suburban
-GMC Yukon XL
-Toyota 4Runner
-Ford Expedition
Có thể thấy đa số đều là xe SUV và xe pickup. Tuy nhiên cũng có một số xe bốn chỗ và xe hybrid lọt vào danh sách, chẳng hạn Avalon, Prius, Highlander Hybrid. Tất cả đều của Toyota.
Khi mua xe có tuổi thọ cao, người lái không cần sửa chữa nhiều như những xe khác. Dù vậy vẫn phải bảo trì xe để xe có thể hoạt động tốt. Dĩ nhiên người lái cũng cần chú ý vấn đề tài chính, vì giá của những dòng xe này sẽ cao hơn.
Trong trường hợp người mua vay tiền để mua xe, thì cần chú ý đến hạn mức xe. Chẳng hạn nếu có lịch sử tín dụng xấu, thì người mua sẽ bị giới hạn chỉ được mua xe chạy chưa quá 100,000 dặm.
Bên cho vay sẽ không chấp nhận những chiếc xe cũ hơn, vì có nguy cơ hư trước khi người mua thanh toán xong khoản vay. (AXT) [qd]
Video: Làm gì khi đèn “check engine” bật sáng/AutoNetTV




























































































