Saturday, April 27, 2024

Tiểu bang, thành phố nào thân thiện với xe điện nhất?

QUẬN CAM, California (NV) – Có thể nói rằng việc thiếu hụt cơ sở hạ tầng sạc xe điện là yếu tố quan trọng nhất khiến cho mức độ phát triển xe điện đang chậm lại trong năm nay. Cũng vì vậy, việc đánh giá tiểu bang, thành phố nào là thân thiện với xe điện nhất cũng dựa vào tiêu chí này.

Trang mạng tin tức ktla.com vừa trích dẫn một nghiên cứu thống kê của trang mạng xe hơi iSeeCars, chỉ ra những tiểu bang, thành phố nào có cơ sở hạ tầng sạc xe điện đang phát triển tốt nhất. Những con số thống kê chỉ ra rằng tiểu bang California và một số thành phố lớn của California nằm trong danh sách “thân thiện với xe điện nhất.”

California và một số thành phố lớn của nó nằm trong danh sách thân thiện với xe điện nhất. (Hình minh họa: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Một điều đáng mừng qua thống kê: không riêng gì những tiểu bang, thành phố thiên về Dân Chủ, nhiều tiểu bang thành phố Cộng Hòa cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề thiếu hụt những bộ sạc công cộng. Trong năm 2023, cơ sở hạ tầng sạc xe điện trên toàn nước Mỹ tăng 23.9%. Trong đó, tổng số bộ sạc cấp 2 (240V) và cấp 3/bộ sạc nhanh (480V+) đã lên tới con số 181,270, so với năm 2022 chỉ là 146,337. Trung bình toàn quốc 1,848 người dân Mỹ thì có một bộ sạc EV.

Những tiểu bang nào có nhiều bộ sạc EV nhất tính đến hết năm 2023? Không có gì bất ngờ khi “tiểu bang vàng” California dẫn đầu danh sách, với hơn 51,000 bộ sạc. Tiểu Bang New York đứng ở vị trí thứ hai với 11,951 bộ sạc; tiếp theo là Florida với 9,776 và Texas với 9,060. Lưu ý: cả Florida lẫn Texas đều là bang Cộng Hòa. Tiểu bang Alaska có ít bộ sạc nhất, với 123 bộ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì ở tiểu bang băng giá này mà chạy xe điện trong mùa đông thì dễ gặp trục trặc kỹ thuật.

Những tiểu bang nào có mức phát triển cơ sở hạ tầng xe điện cao nhất trong năm 2023? Connecticut đứng đầu danh sách với mức tăng 33.6% (tỉ lệ cư dân/bộ sạc). Kế đến là Louisiana với mức tăng 33.1%; Delaware 28.3%; Indiana 28.1%.

Những khu vực thành phố đô thị nào có nhiều bộ sạc EV nhất? California một lần nữa có thể hãnh diện, với Los Angeles dẫn đầu với hơn 21,000 bộ sạc; khu đô thị San Francisco-Oakland-San Jose đứng thứ hai với gần 15,874 bộ sạc. Kế tiếp là thành phố New York với 8,903 bộ sạc; Boston với 6,516 bộ sạc. Louisville, thành phố lớn của tiểu bang Kentucky đứng chót bảng với chỉ 412 bộ sạc.

Những thành phố nào phát triển cơ sở hạ tầng xe điện nhiều nhất vào năm 2023? Điều đáng chú ý là một số thành phố ít thân thiện với xe điện nhất đã chứng kiến ​​một tốc độ tăng trưởng cao nhất về cơ sở hạ tầng xe điện vào năm 2023. Birmingham, Cleveland, San Antonio, St. Louis, Indianapolis có thể xếp hạng kém về tỉ lệ cư dân trên mỗi bộ sạc EV; nhưng những thành phố này nằm trong số 10 thành phố hàng đầu đang phát triển cơ sở hạ tầng sạc xe điện nhanh nhất. Khu đô thị Hartford & New Haven thuộc tiểu bang Connecticut đứng đầu với mức tăng trưởng 33.6%.

Số liệu thống kê của SeeCars là một tin vui cho ngành xe điện. Khi hầu hết những tiểu bang, thành phố đều có mức tăng trưởng đáng kể số lượng trạm sạc điện trên khắp Hoa Kỳ, thị trường xe điện dự báo là sẽ nhộn nhịp trở lại chỉ trong vài năm tới. Sự chậm lại trong năm nay chỉ là tạm thời. Khi người lái xe đi đến đâu cũng có trạm sạc, họ sẽ mạnh dạn mua xe điện hơn. (HD)

MỚI CẬP NHẬT