Thursday, May 9, 2024

Xe ‘sang’ có nhiều trục trặc hơn xe ‘thường’ trong năm 2020

COSTA MESA, California (NV) – Đôi khi xe hơi càng sang trọng, đắt tiền thì lại càng dễ gặp trục trặc hơn. Đó là trường hợp của những hiệu xe sang trong năm 2020 theo một phúc trình mới của công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power có trụ sở ở thành phố Costa Mesa, California.

Nhật báo USA Today dẫn phúc trình mới nhất của J.D. Power cho biết những hiệu xe sang trọng vẫn xếp sau các hiệu xe “bình thường” trong danh sách những kiểu xe ít gặp trục trặc ban đầu nhất năm 2020.

Nhật báo này cho hay chỉ có ba hiệu xe sang xếp trên mức trục trặc trung bình xảy ra với 100 xe của tất cả các hiệu xe tại thị trường Mỹ là: Genesis của Hyundai Motor Group, Lexus của Toyota và Cadillac của General Motors.

Tất cả các hiệu xe sang còn lại như Acura, Mercedes, BMW, Porsche, Jaguar, Audi, Land Rover và cả Tesla đều có số trục trặc trên 100 xe dưới mức trung bình của toàn thị trường Mỹ.

Với con số trục trặc trung bình trên 100 xe của toàn bộ các hiệu xe trên thị trường Mỹ là 166.

Danh sách các hiệu xe ít gặp trục trặc nhất năm 2020 tại Mỹ cụ thể như sau:

1-Dodge (số lượng trục trặc xảy ra với 100 xe trong 90 ngày đầu tiên: 136)
2-Kia (136)
3-Chevrolet (141)
4-Ram (141)
5-Genesis (142)
6-Mitsubishi (148)
7-Buick (150)
8-GMC (151)
9-Volkswagen (152)
10-Hyundai (153)
11-Jeep (155)
12-Lexus (159)
13-Nissan (161)
14-Cadillac (162)

Những hiệu xe xếp dưới mức trung bình 166 trục trặc trên 100 xe gồm có:

15-Infiniti (173)
16-Ford (174)
16 (đồng hạng)-Mini (174)
17-BMW (176)
18-Honda (177)
19-Toyota (177)
20-Lincoln (182)
21-Mazda (184)
22-Acura (185)
23-Porsche (186)
24-Subaru (187)
25-Chrysler (189)
26-Jaguar (190)
27-Mercedes-Benz (202)
28-Volvo (210)
29-Audi (225)
30-Land Rover (228)
31-Tesla (250)

Danh sách này của J.D. Power có được nhờ sự tổng hợp, phân tích hơn 200 câu hỏi từ các cuộc khảo sát với chủ nhân của hơn 87,000 chiếc xe hơi đời 2020 tại Mỹ trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ ngày họ mua xe về nhà. (C.Thành) [qd]

MỚI CẬP NHẬT