Trong những năm gần đây, không gian mạng đã trở thành một “chiến trường” khốc liệt. Các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia không chỉ lừa lấy tiền, mà còn có thể hủy hoại sức khỏe, danh dự, tương lai, thậm chí đẩy nạn nhân vào cảnh bị bắt cóc và cưỡng bức lao động.
Theo số liệu do Bộ Công An Việt Nam công bố, từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 24,000 vụ lừa đảo trên mạng, gây thiệt hại gần 40,000 tỷ đồng, tương đương khoảng $1.5 tỷ usd.
Tội phạm không chừa một ai, bất kể tuổi tác, trình độ hay đang sống trong nước hoặc ở hải ngoại. Chính học giả Đỗ Thông Minh cũng từng bị tin tặc tấn công, chiếm email và trang nhà, rồi mạo danh ông để nhắn tin cho người thân, dựng chuyện khẩn cấp nhằm lừa chuyển tiền về Việt Nam.
Trong chương trình hôm nay, học giả Đỗ Thông Minh sẽ chia sẻ kinh nghiệm “xương máu” của chính mình, đồng thời phân tích ba “vòi bạch tuộc” nguy hiểm đang bủa vây cộng đồng người Việt:
Thứ nhất, chiếm tài khoản của người Việt hải ngoại, giả làm người thân để hỏi vay hoặc nhờ chuyển tiền.
Thứ hai, dùng cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao” để đưa nạn nhân qua biên giới, rồi giam giữ, cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc.
Thứ ba, bán hàng giả, thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng, cùng các đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng điện thoại.


