TALLINN, Estonia (AP) – Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, ông Paul Ryan, hôm Thứ Bảy cho hay một trong những lý do Quốc Hội Mỹ mở cuộc điều tra kỹ càng về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ là để “ngăn không cho có sự xảy ra tương tự” tại các quốc gia trong khối NATO và các đồng minh khác.
Ông Ryan cho biết như trên trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Estonia, Juri Ratas, trong chuyến viếng thăm của một phái đoàn liên đảng quốc hội Mỹ tại quốc gia vùng Baltic, một thành viên NATO và cũng là một đồng minh thân thiết với Washington.
Ông Ryan cho hay tuy sự can dự của Nga không thay đổi kết quả cuộc bầu cử, hành động này “không thể nào chấp nhận được.”
Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ có trách nhiệm phải chia sẻ kết quả cuộc điều tra về Nga với các quốc gia như Estonia, vốn từng phải ở trong quỹ đạo của Liên Xô trước đây và trong những năm gần đây thường xuyên gặp phải sự đe dọa từ Nga, cũng như hai quốc gia láng giềng đồng cảnh ngộ khác là Latvia và Lithuania. (V.Giang)
Số tiền này có thể nằm trong trương mục ngân hàng không còn sử dụng,…
'Lò Tổng Trọng' xuôi Nam, sắp 'đốt' Hai Nhựt, Sáu Phong, và Hai Quân Ủy…
Nhu cầu vaccine Vaxzervria trị COVID-19 của AstraZeneca bắt đầu giảm giữa lúc xuất hiện…
Sau khi đánh vợ bất tỉnh, một ông ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình…
Ông Lê Thanh Hải, người bị cách chức bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn,…
Dự án “Disneyland Forward” trị giá $1.9 tỷ được Hội Đồng Thành Phố Anaheim thống…
This website uses cookies.