Người Việt Shop

Người Việt Giai Phẩm Xuân Canh Tý 2020

Người Việt kính mời độc giả đón mua Giai Phẩm Xuân Canh Tý 2020

Phát hành ngày 23 Tháng Mười Hai, 2019. Độc giả có thể đặt mua tại đây bằng cách bấm vào nút “Mua Sách” phía cuối bài.

Khắp miền Nam California và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ

  • Dày 338 trang, màu sắc lộng lẫy, tranh bìa của nghệ sĩ Trang Thanh Trúc, Paris, Pháp, sáng tạo bằng nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản.
  • Gồm 60 bài viết, ký, tùy bút, thơ, truyện ngắn của 47 tác giả quen thuộc, nội dung phong phú, hấp dẫn.

Các chủ đề thú vị, độc đáo, hấp dẫn, đọc miệt mài trong dịp Tết

  • “Mùi Tết”: Bùi ngùi xúc động khi người bạn thốt lên “Tao nhớ hương Tết quê nhà.” Nhẹ nhàng mà sâu lắng, mùi Tết đơn giản là mùi thơm… nồi thịt kho tàu, món ăn chính của các gia đình miền Nam; là được đi chợ Tết, hưởng trọn vẹn cảnh đón mừng năm mới vui vẻ, rộn ràng, háo hức; là “được về” Bolsa để sống lại không khí những ngày Tết ở quê nhà…
  • “Ra đi để đổi thay”: Người Việt chấp nhận những chuyến đi xa, dám đi xa, để thấy được những chân trời khác. Và nhiều trong số họ đã làm nên kỳ tích như Charlie Hiểu Võ và câu chuyện trở thành triệu phú bằng nghề nail; ba người gầy dựng Chisel trong thị trường nail khốc liệt; Stephen Lê đại gia bất động sản Houston; Wagon, quán phở do cựu Tổng Trưởng Kinh Tế VNCH làm chủ; làng chài Seadrift 40 năm sau cuộc đụng độ chấn động Hoa Kỳ giữa ngư dân Việt và Mỹ…
  • “Vang bóng một thời”: Tiếng nói, ngôn từ của người một thời đã được ghi trên giấy, kinh qua những biến cố, đã không hư nát và chìm vào thăm thẳm thời gian, mà còn vang vọng, bằng cách này, cách khác. Sách “trước Bảy Lăm” đang dần “hồi sinh” một cách âm thầm ở Sài Gòn theo cách đó. Đó còn là phiên chợ nón giữa đêm ở Bình Định không đèn điện, chỉ leo lét đèn dầu, lấp loáng đèn pin; là lệ làm chay ở Tầm Vu, Long An, không cầu lợi, cầu danh, chỉ để cầu siêu cho oan hồn uổng tử và cầu mưa thuận gió hòa, dân cư an lạc; là bánh hỏi Bình Định – khúc biến tấu Nam du làm giàu có thêm nền ẩm thực Việt Nam…
  • “Tuổi trẻ Việt hải ngoại”: Bốn mươi lăm năm người Việt bỏ xứ đi tứ phương tị nạn Cộng Sản, thế hệ thứ nhất nhập cư vào Mỹ nay từ tuổi thất thập cổ lai hy trở lên, thế hệ tiếp nối đang làm rạng rỡ con dân Việt ở xứ người, dù ít hay nhiều. Hãy tìm đọc Khoa Vũ, người ẵm trọn các giải thưởng kiến trúc, từ Berkeley tới Harvard; Anh Thư Nguyễn, người Việt đầu tiên sẽ bay quanh thế giới; hai ông chủ trẻ và tiệm bánh ngọt người Việt ở Little Saigon; Hiếu Gray – “người kể chuyện” ẩm thực; Đặng Vân Hoàng Di từ Poker quốc tế trở thành chủ chuỗi nhà hàng hải sản; ba chàng trai gốc Việt bỏ mọi thứ để đuổi theo đam mê ẩm thực; Ocean Vương, ba mươi tuổi, được giới trí thức Mỹ vinh danh là một “Thiên Tài”…
  • “Biển mặn”: Người dân miền biển bao năm sống khổ, rày đây mai đó quanh năm lênh đênh trên biển sống nhờ con cá, con nghêu, hột muối… Bỗng chốc cuộc sống của họ đảo lộn. Người ta không dùng cá để làm nước mắm và vu cáo nước mắm có chất gây ung thư, lấy tiêu chuẩn nước mắm giả cột vào nước mắm thật. Mặn. Đắng. Chát. Giông bão như ập tới dân biển và xót xa khi mai này có còn nước mắm?; muối hầm, nước mắt khô của diêm dân; sóng ngầm dưới chân những bãi nghêu; chông chênh nghề đáy hàng khơi…
  • “Đi và nhớ”: Những câu chuyện từ trong nước ra đến hải ngoại sẽ khiến bao người thổn thức. Là câu chuyện của “Thái-Bình,” hai chàng trai sinh cùng năm, chỉ hơn kém nhau tám tháng, người là dân Nam Bộ và “tập kết” ra Bắc có cha làm đại sứ tại nhiều nước Cộng Sản, kẻ là Bắc di cư vào Nam có cha lần lượt làm trưởng Ty Công An nhiều nơi. Là hai chị em lạc giữa Sài Gòn trong cơn hỗn loạn vào Tháng Tư, 1975, gặp nhau tại Mỹ, sau bốn thập niên. Là người Việt và nghề bắt cua nơi làng chài Seadrift, Texas. Là Lý Sơn, nơi còn giữ được khí phách của người xưa, đội hùng binh canh giữ biển Hoàng Sa…
  • Và đừng quên phần Tử Vi 12 Con Giáp, xem mình may mắn, đào hoa, hay thành công… ra sao trong năm mới.

Độc giả có thể mua tại:

  • Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683; điện thoại (714) 892-9414 Ext 153 hoặc (657) 340-1312; email:nguyen.hung@nguoi-viet.com
  • Các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.

– Đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com

Có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang Hoa Kỳ (Liên lạc: 714-890-2665)

Nhật báo Người Việt trân trọng kính mời!


Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Giải Trí

4 bộ phim Netflix làm rung động trái tim người xem

Bốn bộ phim dưới đây do chính Netflix sản xuất chắc chắn sẽ khiến cảm…

1 hour ago
  • Xe Hơi

Thị trường xe điện thế giới vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2024

Bất chấp những khó khăn ngắn hạn ở một số thị trường, mức tăng trưởng…

2 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Mua nhà mới xây có thể đối mặt bất ngờ với thuế địa ốc

Thuế địa ốc là vấn đề phổ biến nhất, gây ngạc nhiên cho 33% chủ…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Thay vì tìm cách trục xuất tình nhân cũ về nước, luật sư thuê FBI chìm thủ tiêu luôn

Một luật sư giàu có bị kết án tại phòng xử án ở San Francisco…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Ngày thứ 8 tòa xử vụ Trump chi tiền bịt miệng

Giờ đây các bồi thẩm viên giờ đây sẽ có ba ngày cuối tuần để…

5 hours ago
  • Tưởng Nhớ

With loving memories of Gerry Blanco

Strong, sturdy, true. Always came through for you in times of need.Dear Gerry, we send…

5 hours ago

This website uses cookies.