Friday, April 26, 2024

Biển Đông lại dậy sóng, Mỹ “nắn gân” TQ chuyện Philippines, VN phải làm sao?

Biển Đông lại dậy sóng, Mỹ “nắn gân” TQ chuyện Philippines, VN phải làm sao?

Vào hôm 27-8-23, Tư lệnh Đệ Thất Hạm Đội Mỹ ở Thái Bình Dương, Phó Đô Đốc Karl Thomas, tuyên bố cần phải thách thức hành động “hung hăng” của TQ tại Biển Đông, trước việc lực lượng tuần duyên nước này hồi đầu tháng đã dùng vòi rồng phun nước vào tàu Philippines ở Bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa. Qua hôm sau 28-8, TQ tiếp tục tỏ thái độ thách thức, khi công bố bản đồ đường chữ U 10 đoạn bao phủ khoảng 90% diện tích Biển Đông mà TQ tuyên bố chủ quyền, bao trùm cả Đài Loan, bản đồ mới nhất này cắt vào vùng đặc quyền kinh tế các nước VN, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Trước đó vào ngày 10-8, ảnh vệ tinh cũng cho thấy TQ đang xây phi đạo trên đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN, và vào ngày 17-8, tàu hải cảnh của TQ lại xuất hiện trong khu vực Bãi Tư Chính của VN gần các lô dầu khí mà VN đang tiến hành thăm dò và khai thác. Ngày 24-8, hải Quân ba nước Mỹ, Nhật, Úc khai triển các hàng không mẫu hạm và phối hợp với Philippines để tập trận ở Biển Đông ngoài khơi phía Tây Philippines, phô diễn những khí tài quân sự tối tân, như chiến hạm lớn nhất của Úc hiện nay, chiếc HMAS Canberra, có HKMH USS America của Mỹ, và tàu Izumo của Nhật. Cuộc thao diễn quân sự rầm rộ mang tính thị uy sức mạnh, thể hiện mức độ hợp tác giữa HK và các đồng minh khu vực, có lẽ nhằm gởi thông điệp đe nẹt đến TQ. Tại sao gần đây Biển Đông lại bắt đầu dậy sóng, chuyện gì đang xảy ra tại Bãi Cỏ Mây, đảo Tri Tôn, Bãi Tư Chính, xâu chuỗi lại những sự việc này, tác động ra sao lên chuyến thăm VN vào tuần tới của TT Biden ngày 10 tháng 9? Vị khách mời lần này của Câu Chuyện Thời Sự, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, một nhà nghiên cứu uyên thâm về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nhật và lịch sử, chính trị VN.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT