Saturday, April 27, 2024

Đảng Trump “bất cần” cử tri thiểu số, thúc đẩy “toàn vẹn bầu cử”

Đảng Trump “bất cần” cử tri thiểu số, thúc đẩy “toàn vẹn bầu cử”
 
Tin ngày 13-3, Ủy ban Quốc gia Đảng CH (Republican National Committee, RNC) quyết định hủy bỏ nỗ lực khai triển từ năm 2022 nhằm thu hút khối cử tri thuộc nhóm các sắc tộc thiểu số, và sẽ đóng cửa các trung tâm cộng đồng thành lập từ sau bầu cử 2022 nhằm tiếp cận cử tri thiểu số, đặc biệt cử tri thuộc cộng đồng Latino và người Châu Á. Báo NY Times nói RNC quyết định đóng cửa khoảng 10 trung tâm và cho nghỉ việc 60 nhân viên, xem như việc thu hút cử tri da nâu, da vàng, da màu không còn là ưu tiên của GOP. Lara Trump, con dâu của Trump vừa được cất nhắc làm đồng chủ tịch của RNC nói trên Fox News hôm 12.3 về việc RNC có kế hoạch chi ra những nguồn lực khổng lồ nhằm bảo đảm “tính toàn vẹn” cho cuộc bầu cử TT tháng 11, qua việc đào tạo đội ngũ hàng ngàn người mà RNC gọi là “quan sát viên bầu cử” (poll watcher), sẽ được bố trí tại các trung tâm kiểm phiếu trên khắp nước Mỹ. Washington Post đánh giá rằng việc này mang nặng màu sắc âm mưu.
 
Tin sáng thứ năm ngày 14 tháng 3, 2024. Mưa đá khổng lồ ở Kansas. Nổ tại cơ sở huấn luyện FBI ở Nam California, 16 người bị thương. Phiên tòa Florida nghe tranh luận vụ án tài liệu mật của ông Trump diễn ra hôm nay 14.3. Đảng Trump hủy bỏ các chương trình tiếp cận cử tri thiểu số, thúc đẩy “toàn vẹn bầu cử”. Đoàn 50 doanh nghiệp HK đến VN tìm cách bán máy móc cho công an. Bà ở Huế gắn mác ‘Việt kiều Mỹ’, mở doanh nghiệp ‘ma’, lừa đảo 23 tỷ đồng. Nghi phạm trộm cắp xe máy ở Dak Lak bị bắt giữ, mới ra tù hơn 10 ngày.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT