Ratko Mladic, ‘Tên Đồ Tể Bosnia,’ chết trong tù, thọ 84 tuổi

BELGRADE, Serbia (NV) – Ông Ratko Mladic, vị tướng Bosnia gốc Serbia từng cầm đầu vụ thảm sát ở Srebrenica và vụ bao vây Sarajevo trong chiến tranh vùng Balkans, chết trong tù, thọ 84 tuổi, theo CNN hôm Thứ Năm, 27 Tháng Tám.

Năm 2017, ông Mladic, biệt danh “Tên Đồ Tể Bosnia,” bị Tòa Hình Sự Quốc Tế dành cho Nam Tư cũ (ICTY) – được Liên Hiệp Quốc thành lập – kết tội vì làm chủ mưu chiến dịch thanh lọc sắc tộc đối với người Bosnia không phải gốc Serbia vào đầu những năm 1990.

Ông Ratko Mladic phát biểu tại ICTY ở The Hague, Hòa Lan ngày 3 Tháng Sáu, 2011. (Hình: Serge Ligtenberg/Getty Images )

Ông Mladic bị ICTY kết tội diệt chủng, tội ác đối với nhân loại, ngược đãi, hủy diệt, giết người, khủng bố, tấn công bất hợp pháp dân thường, và bắt cóc con tin.

Lúc ông Mladic bị truy tố, ông Fouad Riad, chánh án ICTY, mô tả những việc mà ông chỉ huy là “man rợ không thể tưởng tượng.”

Ông Mladic chết khi đang ngồi tù chung thân tại trại giam của Liên Hiệp Quốc ở The Hague, Hòa Lan, luật sư của ông, ông Dragan Ivetic, nói với CNN. Ông chỉ mới ngồi tù hơn 15 năm.

Sau khi bị kết tội, ông Mladic nộp hàng loạt đơn kháng án và đơn yêu cầu tha tù vì lý do bệnh tật. Tới tuần trước, luật sư của ông vẫn còn nộp đơn.

Luật sư của ông Mladic yêu cầu tha tù sớm vì lý do nhân đạo, dẫn lời bác sĩ trại giam cho hay “tình trạng tổng thể của ông đang suy giảm nhanh chóng” và cảnh báo ông “có thể chết bất cứ lúc nào.” Tòa bác bỏ đơn yêu cầu.

Ông Mladic sinh ngày 12 Tháng Ba, 1942 ở thành phố Kalinovik thuộc Nam Tư cũ. Ông được huấn luyện tại học viện quân sự của Quân Đội Nhân Dân Nam Tư ở Belgrade. Ông tốt nghiệp năm 1965, gia nhập đảng Cộng Sản và chọn nghề lính.

Sau khi Nam Tư tan rã, ông Mladic trở thành tướng tư lệnh Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội nước Cộng Hòa Serbia ly khai ở Bosnia, đất nước được ông Slobodan Milosevic, nhà lãnh đạo Serbia, hậu thuẫn và vũ trang.

Là tư lệnh quân đội, ông Mladic làm chủ mưu chiến dịch tàn bạo thanh lọc sắc tộc, trực tiếp giám sát giết chóc bừa bãi, trục xuất và cưỡng ép cư dân di dời.

Mặc dù bị kết một loạt tội ác, hai tội ác khét tiếng nhất của ông Mladic liên quan tới nỗi kinh hoàng ông gây ra cho người Hồi Giáo và Croatia trong chiến tranh: Vụ thảm sát ở Srebrenica và vụ bao vây Sarajevo.

Năm 1992, được ông Mladic chỉ huy, quân đội Bosnia gốc Serbia bao vây thành phố Sarajevo từ trên cao suốt hai năm, liên tục nã pháo và bắn tỉa vào dân thường, làm hơn 10,000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Tháng Bảy, 1995, ông Mladic chỉ huy cuộc tấn công người Hồi Giáo ở Srebrenica, nơi được Liên Hiệp Quốc chỉ định là “nơi an toàn.” Tới nay, vụ thảm sát đó vẫn là tội ác lớn nhất Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến: Hơn 7,000 người Hồi Giáo, chủ yếu là đàn ông và bé trai, bị sát hại chỉ trong vài ngày. (Th.Long) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT