Dân Huế đốt vàng mã dịp lễ Vu Lan, gây ra 13 vụ cháy

HUẾ, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách thành phố Huế xác nhận xảy ra 13 vụ cháy là do người dân đi thắp hương, đốt vàng mã khi viếng mộ người thân dịp lễ Vu Lan (rằm Tháng Bảy Âm lịch).

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Tám, các nghĩa trang tại Huế nằm gần rừng, trong lúc nhiều ngày qua trời nắng nóng, hanh khô, gió Tây Nam mang hơi nóng thổi rất mạnh.

Một vụ cháy do người dân đến nghĩa trang đốt vàng mã cho người đã khuất. (Hình: Tuổi Trẻ)

Do vậy, nhà chức trách khuyến cáo, chỉ cần một tàn lửa nhỏ rơi xuống thảm cỏ khô là có thể gây cháy cả một khu rừng.

Hiện giới chức Huế nâng mức cảnh báo cháy rừng lên mức 5 – mức cao nhất.

Hôm 27 Tháng Tám, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế huy động gần như toàn bộ lực lượng túc trực tại các khu vực rừng, nghĩa trang sát rừng để kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã.

Ông Lê Ngọc Tuấn, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Huế, cho biết: “Chúng tôi khuyên bà con đến thăm viếng mộ rồi đưa vàng mã về nhà đốt. Nếu đốt tại mộ thì phải chờ vàng mã cháy hết, dập tắt lửa thì mới đi về. Nếu người nào để xảy ra cháy rừng thì sẽ bị xử lý hình sự.”

Bản tin dẫn lời Hòa Thượng Thích Huệ Phước rằng việc đốt vàng mã cho người thân đã qua đời “hoàn toàn không có trong giáo lý nhà Phật.”

Nhà sư này nói rằng tập tục đốt vàng mã “là tín ngưỡng dân gian” và “không còn phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại.”

Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Huệ Phước nhấn mạnh, chuyện báo hiếu cho ông bà, cha mẹ trong lễ Vu Lan “không nằm ở việc đốt thật nhiều vàng mã.”

Một căn nhà ở thành phố Huế bị cháy vào đêm 26 Tháng Tám. (Hình: Tuổi Trẻ)

Liên quan vụ này, báo Nhân Dân hôm 26 Tháng Tám cho hay, vào tối hôm trước, một vụ cháy xảy ra tại khu lăng mộ thuộc nghĩa trang Nhân Dân Phía Nam Thành Phố Huế, sau đó lan rộng trên diện tích khoảng 500 mét vuông.

Ngọn lửa được ghi nhận bùng phát từ một ngôi mộ, nơi có người đến đốt vàng mã trước ngày Vu Lan.

Trước đó, vào trưa 20 Tháng Tám, tại phường Phú Bài, Huế, xảy ra vụ cháy vườn keo của một hộ dân.

Bà Lưu Thị Minh Anh, hàng xóm, sau đó nhận trách nhiệm bồi thường cho khổ chủ vì đốt vàng mã trong ngày giỗ người thân, gây cháy lan qua vườn keo. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT