Phụ Nữ

Bánh cam đường

Nguyên Liệu:
Vỏ bánh:
1 cup bột nếp
1/4 cup bột gạo
1/2 cup nước ấm
2 muỗng canh đường
1/4 muỗng cà phê muối
1 muỗng cà phê baking powder

Nhân đậu xanh:
1/4 pound đậu xanh không vỏ (khoảng 100 gram)
2 muỗng canh đường
1/4 muỗng cà phê muối

Đường Caramel:
1 cup đường cát trắng (200 gram)
2 muỗng canh nước

Dầu ăn
1/2 cup mè rang vàng

Cách Làm:
Đậu xanh vo sạch cho hết nước vàng, ngâm vài giờ cho đậu mềm. Cho đậu vào xửng hấp chín, xay nhuyễn. Cho đậu đã xay nhuyễn vào chảo, bắt chảo đậu lên bếp, để lửa nhỏ, cho đường, muối vào đậu, trộn đều cho đến khi đậu thành một khối. Tắt lửa, để đậu hơi nguội, nắn thành 12 viên đều nhau. Nhân đậu xanh cho bánh cam phải hơi khô, nhưng không rời rạc.

Trong một thố nhỏ, trộn chung 2 loại bột, đường, muối, baking powder. Cho nước ấm vào nhồi cho đến khi bột trở thành một khối dẻo mịn, đậy kín bột, để khoảng 1 tiếng đồng hồ cho bột nở. Sau đó chia bột thành 12 phần đều nhau. Viên bột nên to gấp đôi viên nhân.

Lấy từng viên bột, ấn mỏng, cho viên nhân vào giữa, vo tròn lại sao cho bột bọc kín nhân, sau đó ấn cho viên bánh hơi dẹp. Lần lượt nắn cho hết phần bột và nhân.

Bắt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo, mực dầu cao khoảng 1 inch. Khi dầu vừa nóng, đừng để nóng quá, hạ lửa nhỏ, cho từng chiếc bánh vào chảo dầu, chiên cho đến khi bánh vàng đều hai mặt, mỗi mặt chiên khoảng 10 phút.

Khi bánh vàng, vớt bánh ra dĩa có lót giấy cho thấm dầu

Thắng đường caramel:
Cho đường và nước vào nồi nhỏ, bắt lên bếp, để lửa vừa, cầm quai nồi lắc đều cho đường tan. Tiếp tục thắng đường thêm khoảng 15 phút cho đến khi đường ngã sang màu cánh gián, thỉnh thoảng cầm quai nồi lắc đều để đường không bị khét, tránh không dùng muỗng hoặc đũa để khuấy. Sau khi đường ngã sàng màu cánh gián, dùng một chiếc đũa chấm vào đường, nhấc chiếc đũa lên, thấy đường kéo sợi là được. Cách thắng tương tự như khi thắng đường làm bánh flan.

Nhanh tay cho mè vào nồi đường, lắc đều. Cầm từng chiếc bánh nhúng vào nồi đường cho đường phủ đều một mặt bánh, sắp bánh ra dĩa, không chồng bánh lên nhau khi đường chưa đông lại, lần lượt nhúng cho hết phần bánh. Hoặc có thể dùng muỗng múc đường rưới lên từng chiếc bánh. Công đoạn này nên làm lẹ tay trước khi đường bị đông đặc.

Lớp đường trên bánh sau khi nguội hẳn sẽ trở nên bóng, giòn rụm, sờ vào không dính tay. Bánh cam đường ăn ngon sau khi vừa làm xong.

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • 0_New_Article

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Sinh hoạt cộng đồng hằng tháng tại các hội đoàn ở Little Saigon, ngoài ra…

38 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Người tố cáo nhà cung cấp Spirit AeroSystems của Boeing ‘đột ngột’ qua đời

Mai Lâm/SGN Sau khi người tố giác sai phạm của nhà cung cấp của hãng…

52 mins ago
  • Phân Ưu

Ông Đỗ Minh

54 mins ago
  • Phân Ưu

Bác Sĩ Trần Duy Tôn

55 mins ago
  • Phân Ưu

Bác Sĩ Trần Duy Tôn

57 mins ago
  • Cáo Phó

Cụ Ông Hoàng Thọ Thu Davis

58 mins ago

This website uses cookies.