Các ngân hàng lớn giảm gần 160,000 nhân viên


LONDON (Reuters) –
Các ngân hàng lớn cho hay đã cắt giảm khoảng 160,000 nhân viên kể từ đầu năm ngoái và sẽ còn có thêm nhiều người khác mất việc trong kỹ nghệ này vì tình trạng tái cấu trúc.









Ngân hàng UBS tại London, Anh, một trong những ngân hàng lớn của thế giới, vừa cắt giảm 10,000 việc làm hồi Tháng Mười. (Hình: Carl Court/AFP/Getty Images)


Nhiều người trong số bị cho nghỉ việc sẽ khó tìm lại việc làm trong ngành ngân hàng vì tình trạng dư thừa nhân viên, chồng chéo công việc.


Một cuộc phân tích về các công việc làm bị 29 ngân hàng lớn trên thế giới cắt bỏ cho thấy tình trạng bị cho nghỉ việc trầm trọng hơn ở Âu Châu so với Á Châu hay Mỹ. Ðiều này đặc biệt gây nguy hại cho nước Anh, nơi kỹ nghệ tài chánh chiếm khoảng 10% nền kinh tế quốc gia.


Ngay cả con số 160,000 người mất việc cũng chỉ có tính cách tương đối vì nhiều ngân hàng nhỏ cũng giảm nhân viên và các ngân hàng lớn thường không cho biết rõ con số định cho nghỉ việc là bao nhiêu. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Kẻ đốt thùng rác khu dân cư Nam California, bị bắt

Một người đàn ông từ San Pedro lái xe quanh khu dân cư Quận Orange…

10 mins ago
  • Phân Ưu

Cháu Lê Trần Thy Phương

22 mins ago
  • Cảm Tạ

Anh PhaoLô Nguyễn Kỷ Hội

23 mins ago
  • Thơ Độc Giả

Tháng Tư trắng – Thơ Dang Phương

Dang Phương Tháng Tư trắng Tháng Tư trắng khăn tang goá phụ Trắng bàn tay…

31 mins ago
  • Cựu Chiến Binh

Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tưởng niệm 49 năm Quốc Hận

Đông đảo đồng hương dự buổi tưởng niệm 49 năm Quốc Hận, do Thư Viện…

38 mins ago
  • Little Saigon

Biểu tình chống chính sách của Mỹ ở Gaza tiếp tục tại USC

Biểu tình tại đại học USC, chống chính sách của Mỹ đối với Israel và…

38 mins ago

This website uses cookies.