Friday, April 26, 2024

Nổ súng ở Los Angeles: 2 phòng phiếu đóng cửa, 1 chết, 3 bị thương

AZUSA, California (NV) – Một chết và ba bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra vào lúc 2 giờ trưa Thứ Ba gần hai phòng phiếu ở Azusa, California.

CNN trích lời giới chức cứu hỏa Los Angeles County cho hay, một người qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Sở Cảnh Sát Los Angeles County đang hợp tác với Sở Cảnh Sát Azusa trong cuộc điều tra.

Một trực thăng của cảnh sát đưa ít nhất hai nạn nhân đi bệnh viện.

Giới chức thẩm quyền loan báo, một số nơi bỏ phiếu “bị ảnh hưởng” do vụ bắn.

Hai cử tri đang ở bên trong Memorial Park North Recreational Center khi xảy ra vụ bắn, cho biết vụ bắn không xảy ra bên trong phòng phiếu.

Một cử tri khác nói, ông đang ở bên trong thì nghe một loạt tiếng súng và người từ bên ngoài chạy túa vào, rồi kế đó những người trách nhiệm khóa cửa phòng phiếu lại.

Một nữ cử tri kể: “Thoạt đầu tôi cứ tưởng tiếng nổ do bên chỗ xây dựng gây nên nhưng sau đó nhiều người chạy vào cho hay, họ thấy một gã mặc áo chống đạn xuất hiện ở ngoài đường.”

Người bên trong phòng phiếu tạm thời không được đi ra ngoài nhưng trong khi chờ đợi họ được phép tiếp tục bỏ phiếu.

Phòng bầu cử vẫn còn khoảng 30 người bị khóa bên trong, trong khi ấy khoảng 15 đến 20 em nhỏ được dẫn ra khỏi khu thể dục nằm bên trong khu giải trí, nơi người lớn đang bỏ phiếu.

Ông Dan Logan, thuộc ủy ban bầu cử LA County, nhắn nhủ bằng tweet, nội dung nói: “Cử tri nên tránh xa khu vực vừa xảy ra vụ bắn. Nếu thấy cần hãy đến bỏ phiếu tại một địa điểm khác.”

Mời độc giả xem video: Đa số dân Canada ủng hộ bà Hillary Clinton

Azusa nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng Đông.

Theo báo NY Daily News, cảnh sát Los Angeles County đang lùng kiếm ít nhất một nghi can được cho là có trang bị nhiều vũ khí.

Khi đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng, cảnh sát bị tấn công ngay bằng súng. Không rõ có cảnh sát viên nào nằm trong số bị trúng đạn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT