Friday, April 26, 2024

Chiều nhạc thính phòng ’45 Năm Tình Ca Trần Duy Ðức và Bằng Hữu’

Ðức Tuấn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chiều nhạc thính phòng “45 Năm Tình Ca Trần Duy Ðức và Bằng Hữu” sẽ được thực hiện lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, tại nhà hàng Majesty, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704.

Bà Nguyệt Hạnh, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Vừa qua, ca sĩ Trần Thái Hòa trong một buổi ăn trưa với chúng tôi, Hòa ngỏ ý mong muốn có một chương trình nhạc Trần Duy Ðức giống như lần tổ chức trước. Sau buổi gặp đó, chúng tôi quyết định thực hiện buổi nhạc này, bởi vì đã năm năm rồi nhạc sĩ Trần Duy Ðức không xuất hiện tại quận Cam.”

Giải thích về chuyện tại sao không đợi con số tròn 50 năm mà lại làm ở con số lẻ 45 năm, bà Nguyệt Hạnh nói: “Ðời sống bây giờ không phải là ngắn ngủi, mà là mong manh, con người sống hôm nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Bởi vậy mình không biết có đủ thời gian để thực hiện chương trình 50 năm tình ca hay không, thôi thì chuyện gì làm được hôm nay thì nên làm, không nên hẹn đến ngày mai.”

Nhạc sĩ Trần Duy Ðức bắt đầu viết nhạc từ năm ông 18 tuổi, và ca khúc “Khúc Mưa Sầu” được ông sáng tác khi đang là lính không quân đóng ở Pleiku. Dần dà, Trần Duy Ðức viết nhiều hơn, các tình khúc của ông là những bài kinh tình yêu đầy tính nhân bản, kêu gọi con người yêu thương nhau.

Thật vậy, ca khúc “Mặc Niệm Khúc” là một trong số đó. Kể lại câu chuyện của bài hát này, bà Nguyệt Hạnh nói: “Sau khi được thả ra từ tù ‘cải tạo,’ hôm đó anh Trần Duy Ðức trên đường về quê ở Biên Hòa, giữa đường gặp mưa anh chạy vào trú ở nghĩa trang quân đội, ngay chỗ tượng người lính ‘Tiếc Thương’ bị lật đổ. Ðứng tại đây và nhìn vào bên trong là biết bao đồng đội nằm đó, anh chạnh lòng đã khóc ngay lúc đó, và bài ‘Mặc Niệm Khúc’ ra đời.”

Tuy nhiên, vì cho rằng ba chữ “Mặc Niệm Khúc” nghe nặng nề, u uất quá nên sau này ca sĩ Khánh Ly đã sửa lại tựa bài hát này là “Anh Ðã Ngủ Yên Trên Quê Hương.”

Nhắc đến nhạc của Trần Duy Ðức, không thể nào quên ca khúc “Nếu Có Yêu Tôi,” bài hát đã được ca sĩ Khánh Ly và nhiều ca sĩ khác trình bày, tựu trung đây là một trong vài ca khúc được giới thưởng ngoạn yêu thích trong bất cứ chương trình ca nhạc nào.

Bên cạnh những bài nhạc do chính ông sáng tác, còn có một số bài thơ được ông phổ nhạc. Ðiểm đặc biệt là hầu như những bài thơ đó đều được ông giữ nguyên, không chỉnh sửa, thay đổi bất cứ lời nào cho hợp với phần nhạc lý. Chẳng hạn ca khúc “Trong Tay Thánh Nữ Có Ðời Ta,” thơ của Du Tử Lê, thường được ca sĩ Vũ Khanh trình bày trong nhiều chương trình ca nhạc khác nhau.

Trở lại với chiều nhạc thính phòng “45 Năm Tình Ca Trần Duy Ðức và Bằng Hữu,” bà Nguyệt Hạnh tiết lộ đây sẽ là một buổi chiều mang lại nhiều tình cảm sâu đậm đối với giới thưởng ngoạn, cảm tình hay đồng cảm vì sẽ có nhiều câu chuyện âm nhạc được thố lộ từ người nhạc sĩ và các ca sĩ trình bày như Lệ Thu, Lê Uyên, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Y Phương, Minh Phượng (Pianist), Hàn Phúc, Mai Thanh Thúy, Nguyễn Cao Nam Trân.

Ðặc biệt có sự góp mặt của khách mời, nhạc sĩ Vũ Thành An. Vì vậy, bên cạnh những sáng tác của nhạc sĩ Trần Duy Ðức, còn có một vài ca khúc quen thuộc được giới thiệu từ nhạc sĩ Vũ Thành An.

Ngoài ra, một số văn thi sĩ sẽ có mặt như Du Tử Lê, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Ðình Toàn, Nhã Ca, Phạm Quốc Bảo, Bùi Bích Hà, Võ Ý, Phan Tấn Hải, Hạ Quốc Huy, Nguyễn Nam An, Hà Nguyên Du, Ngô Tịnh Yên… Ðiều khiển chương trình là Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Hương Thơ, Phan Duy.

Giá vé bảo trợ $75, đồng hạng $45. Vé có bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284, nhà sách Tự Lực (714) 531-5290.

MỚI CẬP NHẬT