Friday, April 26, 2024

Tàu chiến đắt tiền nhất của Mỹ hỏng máy giữa đường

PORTLAND, Maine (AP) – Chiếc khu trục hạm tối tân nhất và đắt tiền nhất của Hải Quân Mỹ từ trước tới nay đã gặp trở ngại máy móc ở kinh đào Panama và phải nhờ tàu kéo đưa vào bến.

Phát ngôn viên Hạm Ðội Thứ Ba, Trung Tá Ryan Perry, cho hay một phó đô đốc đã ra lệnh cho chiếc USS Zumwalt phải ở lại cảng Rodman ở Panama, từng là một căn cứ của Hải Quân Mỹ, để giải quyết vấn đề trở ngại kỹ thuật này.

Chiếc USS Zumwalt do xưởng Bath Iron Works ở Maine đóng và đang trên đường về bến nhà ở San Diego.

Trung Tá Perry cho hay lịch trình di chuyển của chiếc USS Zumwalt sẽ được uyển chuyển để đáp ứng nhu cầu thử máy và lượng định mức độ an toàn, bảo đảm chuyến đi tốt đẹp qua kinh đào Panama để về bến nhà.

Tạp chí USNI News, thuộc tổ chức tư nhân Viện Hải Quân Mỹ, cho hay chiếc tàu này đang ở trong khu vực kinh đào Panama thì mất lực đẩy.

Thủy thủ đoàn cùng lúc đó cũng thấy nước thấm vào từ các vòng bạc đạn nối động cơ điện với trục chân vịt.

USNI News cũng cho hay chiếc Zumwalt bị trầy sướt nhẹ.

Chiến hạm này dự trù sẽ về tới San Diego vào cuối năm nay để khởi sự việc thử nghiệm hệ thống võ khí.

Chi phí đóng chiếc Zumwalt vào khoảng hơn $4.4 tỷ.

Một trong những đặc điểm của chiến hạm này là có thể bắn quả đạn hải pháo đi xa tới 63 hải lý.

Tuy nhiên, giá một quả đạn khoảng $1 triệu nên cũng là điều giới hạn việc thử nghiệm khẩu hải pháo này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT