Friday, April 26, 2024

Apple có nhiều khả năng trỗi dậy trong năm 2017

HOA KỲ – Nếu có một từ ngữ nào đó mà những người theo dõi thương vụ của công ty Apple trong năm 2016, thường sử dụng để diễn tả tình trạng làm ăn của công ty này thì đó phải là “thất vọng.”

Trong năm này, hầu như tất cả mọi khách hàng của Apple đều cho rằng các sản phẩm của công ty không còn sự thu hút như những năm trước. Tuy rằng Apple vẫn còn có nhiều điều có thể tự hào về chính mình, như trị giá cổ phần của họ đã tăng gần 9%, và số bán sơ khởi của iPhone 7 đã vượt mức kỷ lục, dĩ nhiên một phần cũng nhờ vào kết quả thê thảm của các vụ nổ máy điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung.

Tuy nhiên, dù rằng có một số cải tiến được người sử dụng ưa thích, như chụp hình hay âm thanh tốt hơn, máy điện thoại iPhone 7 đã không cho thấy sự cải tiến gì lớn lao.

Một số sản phẩm khác của Apple cung chẳng cho khách hàng sự hứng khởi trong năm 2016. Apple Watch Series 2 có thể dùng được dưới nước nhưng vẫn phải cần nối kết với điện thoại. Máy MacBook Pro cũng không được sự khen ngợi hết sức của các đợt trước đó vì giảm thiểu thời gian sử dụng bằng pin.

Nhưng sang năm 2017, một số chuyên gia cho rằng đây sẽ là thời điểm để Apple “trình làng” những sản phẩm mới, thực sự gọi là “cách mạng.”

Năm 2017 đánh dấu 10 năm từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời và iPhone 8 (hay một tên gọi nào đó mà Apple lựa chọn) sẽ có sự thay đổi lớn lao về hình dạng bên ngoài cũng như các trang bị bên trong, theo nguồn tin này.

Một thí dụ điển hình là vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, công ty Apple mua lại công ty Faceshift, vốn chuyên ghi hình ảnh trên dạng 3 chiều, và công ty Emontient, có kỹ thuật phân tích biểu hiện trên khuôn mặt để tâm trạng của một cá nhân khi đó.

Hiện chưa rõ là Apple sẽ sử dụng các kỹ thuật này trên iPhone như thế nào. Tuy nhiên, có thể tiên đoán với phần nào chắc chắn rằng máy điện thoại của Apple có thể nhanh chóng scan khuôn mặt chủ nhân để mở máy, hay ngay cả nhận diện bàn tay hay ngón tay để làm những công việc giản dị nào đó.

Do nhưng cải tiến này, ông Gene Munster, một phân tích gia chuyên về Apple, tiên đoán rằng máy iPhone đời mới tới đây sẽ vượt trội con số 170 triệu máy bán ra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT