Friday, April 26, 2024

323 vụ giết người trong 6 tháng, Chicago nhiều phần đạt kỷ lục hơn 700 vụ trong 2 năm liền

CHICAGO, Illinois (NV) – Tuy giới chức thành phố Chicago, hợp cùng với chính quyền tiểu bang và liên bang, đang có nhiều nỗ lực để giảm thiểu tình trạng bạo động nơi đây, số người chết vẫn tiếp tục ở mức cao và có chiều hướng sẽ bằng hoặc hơn năm ngoái.

Tính tới giữa năm 2017, có 323 người chết vì bạo động ở Chicago, một người nhiều hơn cùng thời gian năm ngoái, theo bản tin của tờ Chicago Tribune.

Với cả một mùa Hè trước mặt, thành phố này còn có nhiều “cơ hội” để đạt được con số ghê gớm kia.

Trong cuộc phỏng vấn tuần qua, giám đốc cảnh sát Chicago, ông Eddie Johnson, cho hay ông đang dồn nỗ lực vào việc giảm số vụ nổ súng, với chủ trương là muốn ngăn chặn bạo động và không để cho súng nổ, thay vì là tìm cách kiểm soát tình thế sau đó.

Nhiều vụ nổ súng ở đây liên hệ tới thanh toán băng đảng, do đó mỗi lần có nổ súng là lại kéo thêm các vụ thanh toán khác, không dứt được.

Tuy không phải là nơi đứng đầu về tỉ lệ giết người so với tổng số dân, Chicago tiếp tục là nơi có nhiều vụ nổ súng và giết người so với các thành phố lớn khác.

Tính tới giữa Tháng Sáu, con số án mạng ở Chicago cao hơn con số của cả hai thành phố Los Angeles và New York cùng thời gian cộng lại tới 50 vụ, dù rằng dân số ít hơn nhiều so với hai nơi này.

Ông Johnson cũng cho tờ Chicago Tribune hay, sau các vụ biểu tình phản đối cảnh sát nổ súng chết người, thành phần băng đảng tội phạm ở thành phố này nay táo tợn hơn vì nghĩ rằng các cảnh sát viên né tránh đụng độ với họ để khỏi bị kiện hoặc bị kỷ luật. (V.Giang)

Xe lửa Amtrak trật đường ray tại tiểu bang Washington

MỚI CẬP NHẬT