Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng Mỹ: Trung Quốc theo đuổi ‘quân sự hóa’ Biển Đông

WASHINGTON (NV) – Bộ trưởng Không Quân Mỹ tố cáo hôm Thứ Tư vừa qua rằng Trung Quốc theo đuổi “quân sự hóa” Biển Đông nên Mỹ phải mở thêm các hoạt động cả trên biển và trên không để ngăn cản.

Trình bày với báo chí sau chuyến du hành vừa diễn ra ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, nữ bộ trưởng Không Quân Mỹ, Deborah Lee James, nói rằng khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền một vùng biển rộng lớn gần hết Biển Đông và xây dựng các đảo nhân tạo trên đó, họ có tham vọng mở rộng tầm tay vươn xa như một cường quốc của thế giới.

“Chúng tôi thấy họ đang có các hoạt động quân sự hóa tại một số trong những đảo đó. Không phải tất cả, chỉ một số thôi. Thấy có một số phi đạo trên một số đảo. Thấy có các đài chỉ huy và kiểm soát trên một số đảo.” Bà James giải thích như thế khi được yêu cầu bình luận về tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. “Không thể có cách nào khác để giải thích ngoài việc giải thích đó là kế hoạch quân sự hóa để làm một chuyện gì đó…”

Bà James cho rằng hành động của Trung Quốc là đáng lo ngại nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ muốn giải quyết vấn đề qua các kênh ngoại giao. Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao đã không đạt hiệu quả khi Bắc Kinh cứ ngang nhiên lấn tới, xây dựng các đảo nhân tạo và tiếp theo là xây dựng các cơ sở từ doanh trại, đài radar, nhà chứa máy bay.

Gần đây, sau phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ tuyên bố đường “Lưỡi Bò” của Trung Quốc là vô giá trị, Bắc Kinh thách đố bằng cách đưa máy bay quân sự tới tuần tra ở khu vực.

Trung tướng Scott Vander Hamm, phụ tá tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân cho hay trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm Thứ Tư rằng Trung Quốc đã bồi đắp một số đảo với diện tích gộp khoảng 4,000 hecta. Những hành động này gây lo ngại cả về quân sự cũng như kinh tế.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Obama: “Phán quyết của tòa về Biển Đông có hiệu lực pháp lý”

Bà James cho rằng Mỹ nên mở thêm nhiều các hoat động hải quân và không quân ở khu vực để thực thi quyền tự do hải hành và phi hành ở các vùng biển quốc tế. Tháng trước, Không Quân Mỹ đã điều động cả ba loại máy bay oanh tạc chiến lược tầm xa tối tân nhất đến căn cứ trên đảo Guam. (TN)

MỚI CẬP NHẬT