Friday, April 26, 2024

California: Phát hiện bệnh Hansen trong trường tiểu học

LOS ANGELES, California (AP) – Một trường hợp bệnh Hansen, trước vẫn thường được gọi là bệnh phong cùi, vô cùng hiếm thấy ở Mỹ, đã được phát giác trong một trường tiểu học ở vùng Nam California, khiến giới chức y tế phải vội vã trấn an phụ huynh học sinh và công chúng rằng loại bệnh này rất khó lây lan và dễ chữa trị.

Hai học sinh ở trường tiểu học Indian Hills Elementary ở khu Jurupa Valley lúc đầu được một bác sĩ địa phương chẩn bệnh cho biết là bị bệnh Hansen, theo giới chức y tế Riverside County cho hay hôm Thứ Năm.

Tuy nhiên, tuần này họ nhận được kết quả thử nghiệm từ cơ quan quốc gia nghiên cứu bệnh Hansen Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, cho thấy chỉ có một trong hai học sinh nói trên mắc bệnh.

Giới hữu trách đã gởi thư tới phụ huynh học sinh ở trường tiểu học này, nơi đã được tẩy rửa sạch sẽ sau khi có tin về bệnh Hansen, để trấn an họ rằng bệnh này rất khó lây lan và không có nguy hiểm gì cho bạn học của em nhỏ mắc bệnh.

“Mắc bệnh Hansen là điều rất khó,” theo lời Bác Sĩ Cameron Kaiser, người đứng đầu cơ quan y tế cộng đồng của Riverside County.

Mỗi năm có khoảng 150 trường hợp bệnh Hansen được phát giác ở Mỹ, với hơn 95% dân số Mỹ có sự miễn nhiễm tự nhiên đối với bệnh này.

Dù nhiều người vẫn tin rằng bệnh Hansen rất dễ lây lan và khiến người mắc bệnh rụng các ngón chân, tay, giới chức y tế chuyên môn cho hay bệnh này chỉ lây lan qua sự tiếp xúc lâu dài và dễ điều trị bằng thuốc trụ sinh.

Bệnh này không lây qua những tiếp xúc ngắn ngủi như bắt tay hoặc ngay cả có quan hệ tình dục.

Mời độc giả xem video: Cảnh sát bắn chết người da đen ở Tulsa bị khởi tố tội ngộ sát

Giới chức tế Riverside County chỉ cho hay học sinh kia nhiễm bệnh qua sự tiếp xúc kéo dài với một người hiện không ở trong quận hạt này.

Thuốc trụ sinh thường tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh Hansen chỉ trong thời gian ngắn và cần từ một đến hai năm để hoàn toàn tẩy sạch vi khuẩn này ra khỏi cơ thể người bệnh.

Nếu không chữa trị, bệnh sẽ hủy hoại da và dây thần kinh, đưa đến tình trạng biến dạng và tật nguyền. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT