Thursday, April 25, 2024

Cuối nhiệm kỳ TT Obama, Mỹ tốn $36 triệu dàn xếp các vụ kiện

WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ Barack Obama trong năm cuối cùng đã bỏ ra số tiền kỷ lục $36.2 triệu cho chi phí pháp lý để biện hộ cho việc từ chối không tiết lộ hồ sơ liên bang, chiếu theo Ðạo Luật Tự Do Thông Tin.

Trong hai năm liên tiếp, chính phủ Obama lập thành tích về số lần công chức liên bang nói với người dân, nhà báo và những người khác, rằng dù có tìm kiếm họ vẫn không thể tìm thấy một trang hồ sơ nào mà họ đòi hỏi.

Số vụ kiện của các tổ chức báo chí dựa theo Ðạo Luật Freedom of Information Act gia tăng trong bốn năm qua, dẫn đầu là nhật báo The New York Times, Center for Public Integrity và Associated Press (AP).

AP hôm Thứ Hai thỏa thuận dàn xếp vụ kiện Bộ Ngoại Giao vào năm 2015 với số tiền $150,546, sau khi đòi cung cấp hồ sơ về bà Hillary Clinton thời gian bà làm ngoại trưởng mà không được đáp ứng.

AP cũng đang trong tiến trình kiện FBI về vụ nhân viên cơ quan này mạo danh phóng viên của AP trong một vụ điều tra hình sự, và việc AP yêu cầu FBI cho biết ai giúp họ giải mã iPhone của nghi can giết người hàng loạt ở San Bernardino, kể cả số tiền trả cho người giúp giải mã là bao nhiêu.

Trong số $36.2 triệu chi phí pháp lý để chống lại những vụ kiện như trên, Bộ Tư Pháp chiếm hết $12 triệu, Bộ Nội An $6.3 triệu và Bộ Quốc Phòng $4.8 triệu.

Theo qui định, công dân Hoa Kỳ và người ngoại quốc được quyền đòi chính phủ cung cấp hồ sơ liên bang mà không phải trả một chi phí nào hoặc rất ít.

Bất kỳ ai muốn tìm kiếm thông tin dựa theo luật này thường được thỏa mãn, ngoại trừ hồ sơ đó nếu tiết lộ sẽ có hại đến an ninh quốc gia, vi phạm sự riêng tư cá nhân, hay để lộ bí mật của doanh nghiệp hoặc việc thực thi một quyết định có tính cách bí mật ở một số lãnh vực nào đó. (TP)

Thanh niên Mỹ gốc Việt đột nhập Tòa Bạch Ốc được tại ngoại hầu tra

MỚI CẬP NHẬT