Friday, April 26, 2024

Ðại tá hạm trưởng Mỹ bác chuyện gạ tình cấp dưới

NAVAL STATION NORFOLK, Virginia (NV) – Một cựu hạm trưởng tuần dương hạm Mỹ, từng bị cáo buộc là đã gạ tình một nữ sĩ quan dưới quyền với hứa hẹn giúp người này đậu kỳ thi khảo hạch năng lực chuyên môn, tìm cách cứu vãn binh nghiệp của mình khi nói rằng chính kẻ tố cáo mới là người tấn công ông.

Bản tin của tờ Navy Times cho hay Ðại Tá Brian Sorenson bị mất quyền hạm trưởng chiếc tuần dương hạm Anzio và bị kết tội có hành vi sai trái về tính dục, quấy nhiễu tính dục và không giữ tư cách sĩ quan, khi ra hội đồng kỷ luật hồi Tháng Giêng năm nay. Nay, nhằm thuyết phục một hội đồng nhân sự để giữ Ðại Tá Sorenson trong hải quân, luật sư của ông nói rằng người nữ sĩ quan dưới quyền gặp khó khăn để đạt được chứng chỉ công nhận khả năng điều hành chiến hạm nổi (SWO) nên đã tìm cách phục rượu Ðại Tá Sorenson rồi sau đó thuyết phục ông ký giấy chứng nhận.

Luật sư này cũng nói rằng người nữ sĩ quan kia khuyến khích ông Sorenson có hành động sàm sỡ và cũng là người gợi ý có liên hệ tính dục.

Ngoài việc bác bỏ cáo buộc gạ tình cấp dưới trong cabin của mình, Ðại Tá Sorenson cũng chối là không hề bóp mông nữ sĩ quan kia trong quán rượu.

Ðại Tá Sorenson tìm cách thuyết phục hội đồng gồm ba phó đô đốc để họ giữ ông ở lại trong hải quân hay cho nghỉ hưu trong danh dự.

Hội đồng này cũng có thể đưa biện pháp trừng phạt nặng nề hơn như giáng cấp hay cho ra khỏi quân đội với cấp bậc bị hạ thấp, vốn sẽ ảnh hưởng đến tiền hưu trí.

Ðời hải nghiệp 25 năm của Ðại Tá Sorenson bị đảo lộn hôm 30 Tháng Tám năm ngoái khi ông và một số sĩ quan cấp thấp trên chiếc tuần dương hạm USS Anzio vào một quán bar ở Yorktown, tiểu bang Virginia để có bữa nhậu mừng một sĩ quan vừa thăng cấp. Báo cáo của an ninh Hải Quân Mỹ cho hay tại đây ông đã có hai lời phát biểu sai trái với một nữ sĩ quan dưới quyền, cũng như bị cáo buộc là gạ tình.

Một ngày sau bữa nhậu, khi có tin đồn khắp tàu về thái độ không đứng đắn của hạm trưởng, Ðại Tá Sorenson đã triệu tập các sĩ quan dưới quyền và nói rằng họ cũng có trách nhiệm vì đã để ông uống quá say. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT