Friday, April 26, 2024

FBI điều tra cuộc tấn công tình nghi khủng bố ở Virginia

ROANOKE COUNTY, Virginia (NV) – Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI hiện đang xem xét phải chăng vụ đâm hai người tối hôm Thứ Bảy tuần qua là một hành vi khủng bố, theo các nguồn tin từ giới chức công lực.

Bản tin của hệ thống CBS News cho hay một nguồn tin nói rằng nghi can đã hô lớn “Allah Akbar” – có nghĩa là “Thượng Ðế Vĩ Ðại” trong tiếng Ả Rập, trong lúc đâm người.

Các nhân chứng khác cho cảnh sát hay họ cũng nghe thấy tiếng hô này, theo bản tin của đài truyền hình địa phương WDBJ-TV ở Roanoke, thuộc hệ thống CBS.

Cảnh sát nói rằng nghi can Wasil Farooqui, 20 tuổi, ở Roanoke County, vô cớ đâm một người đàn ông và một người đàn bà khiến họ bị thương tích trầm trọng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Farooqui bị truy tố hai tội gây thương tích trầm trọng và bị giam mà không cho đóng tiền thế chân tại ngoại hậu tra.

Các nạn nhân nói rằng họ bị tấn công khi bước vào khu nhà The Pines Apartments vào lúc 8 giờ tối.

Người đàn ông chống trả khiến kẻ tấn công bỏ chạy, theo cảnh sát.

Trong khi các cảnh sát viên còn đang ở trong bệnh viện với hai nạn nhân, thì một thanh niên, sau đó được xác nhận là Farooqui, vào phòng cấp cứu với các vết thương trên người.

Hình dạng của người này giống như miêu tả về nghi can tấn công và sau cuộc điều tra cảnh sát bắt giam anh ta.

Một nguồn tin tình báo Mỹ cho CBS News hay rằng FBI đã lưu ý tới Farooqui từ mấy tháng nay.

Hiện chưa rõ Farooqui có là công dân Mỹ hay không.

Nguồn tin trên cho biết Farooqui định sang Syria đầu năm nay, nhưng chỉ tới được Âu Châu rồi sau đó quay về lại Mỹ.

Chuyến đi này là lý do khiến giới chức công lực để ý tới Farooqui. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT