Friday, April 19, 2024

Giới ngoại giao Mỹ dự tính ‘vượt cấp’ phản đối lệnh cấm vào Mỹ

WASHINGTON (NV) – Hàng chục nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện đang phục vụ tại các nhiệm sở trên khắp thế giới, vì quá lo ngại về sắc lệnh mới của Tổng Thống Donald Trump liên quan đến việc ngăn cấm người tị nạn Syria và các di dân khác vào Mỹ, nên tính tới việc làm một điều hiếm thấy: cùng nhau gửi một thư phản đối trực tiếp đến các chỉ huy cao cấp nhất của họ ở Washington.

Bản tin của ABC News cho hay, trong những ngày gần đây, các bản dự thảo của bức thư bày tỏ sự bất đồng quan điểm đang được luân lưu giữa các nhà ngoại giao Mỹ ở mọi cấp tại ngoại quốc, nêu lên sự lo ngại rằng các giới hạn mới được đưa ra – theo Tổng Thống Trump là để “giữ nước Mỹ được an toàn” – là hành động đi ngược với truyền thống Mỹ và thực ra chỉ làm tê liệt các nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của khủng bố trên đất Mỹ.

“Sự cấm đoán này sẽ không đạt được mục tiêu đề ra là bảo vệ người dân Mỹ trước các cuộc tấn công do người ngoại quốc được cho vào Mỹ,” theo một bản dự thảo mà ABC News có được.

Bản dự thảo này nói rằng sắc lệnh vừa qua sẽ làm tăng thêm tinh thần chống Mỹ và ngay lập tức làm xấu đi mối quan hệ với các đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bản dự thảo nói thêm rằng phản ứng không được suy xét cẩn thận của ông Trump dựa trên ý tưởng sai lầm về khủng bố ở bên trong nước Mỹ, nêu ra rằng “đại đa số” các cuộc khủng bố ở Mỹ không do người mới đến Mỹ thực hiện mà từ những người sinh ra ở Mỹ hay là các công dân nhập tịch, “từng sống ở Mỹ từ nhiều thập niên, nếu không muốn nói rằng từ khi mới ra đời.”

Việc gửi thư phản đối hay báo cáo “vượt cấp” này được coi là hành động quan trọng đến nỗi ông Warren Christopher, người từng làm ngoại trưởng vào năm 1995, phải có lời cảnh cáo rằng: “Vì đây không phải là hệ thống thông thường và những gì gửi đi được cấp cao nhất của Bộ Ngoại Giao đọc, những người viết phải chắc chắn rằng quan điểm của họ được suy nghĩ kỹ càng, trình bày rõ ràng, và cũng không còn cách nào khác để nêu lên quan điểm của họ.”

Hệ thống chuyển các báo cáo “vượt cấp” được thành lập trong thời gian chiến tranh Việt Nam để bảo đảm rằng các nhà ngoại giao có thể nêu lên các quan điểm trái ngược lên giới chỉ huy cao cấp.

Hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu Anh không mời Tổng Thốn Trump sang thăm

Ông Christopher cho biết trong 24 năm đầu của hệ thống này, có hơn 200 báo cáo được gửi qua hệ thống này.

Tờ New York Times cho hay chỉ mới năm ngoái, có hơn 50 nhà ngoại giao cùng nhau gửi văn thư phản đối chính sách của chính quyền Obama, bày tỏ sự lo ngại về tình hình Syria và kêu gọi có hành động quân sự nhắm vào ISIS tại Syria. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT